Tổng thống Trump cân nhắc gói cứu trợ 15 tỷ USD cho Iran?

Hoàng Phạm |

Gói tín dụng 15 tỷ USD này là kế hoạch do Pháp đề xuất nhằm đưa Iran trở lại các cam kết của thỏa thuận hạt nhân.

Tổng thống Trump nói rằng ông không thích thỏa thuận hạt nhân với Iran từ thời người tiền nhiệm Obama, nhưng ông đang cân nhắc đề xuất của Pháp nhằm buộc Iran phải tuân thủ các cam kết bằng gói tín dụng 15 tỷ USD.

Tổng thống Donald Trump đã khiến các quan chức nước ngoài, các thành viên trong chính quyền và những người khác liên quan đến các cuộc đàm phán Iran bất ngờ khi ông đang cân nhắc một cách tích cực về kế hoạch của Pháp, theo đó dành gói tín dụng 15 tỷ USD cho Iran nếu nước này trở lại các cam kết của thỏa thuận hạt nhân.

Theo 4 nguồn tin biết về các cuộc đối thoại của Tổng thống Trump với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, những tuần gần đây, ông Trump đã thể hiện sẵn sàng làm vừa lòng kế hoạch của nhà lãnh đạo Pháp. Hai trong số các nguồn tin này nói rằng, các quan chức Bộ Ngoại giao trong đó có cả Ngoại trưởng Mike Pompeo, cũng công khai cân nhắc đề xuất của Pháp, theo đó có thể nới lỏng hiệu quả cơ chế trừng phạt kinh tế mà chính quyền Tổng thống Trump đã áp đặt đối với Iran hơn 1 năm qua.

Kế hoạch mà Pháp đề xuất sẽ bồi thường cho Iran doanh số bán dầu mỏ bị ảnh hưởng do các lệnh trừng phạt của Mỹ. Phần lớn nền kinh tế Iran phụ thuộc vào doanh thu dầu mỏ. Hiện nay hầu hết doanh thu từ việc bán dầu mỏ bị đóng băng ở các tài khoản ngân hàng trên toàn cầu.

Khoản tín dụng 15 tỷ USD sẽ được đảm bảo bằng dầu mỏ Iran. Để đổi lấy số tiền này, Iran sẽ phải trở lại với các cam kết trong thỏa thuận hạt nhân. Iran cũng sẽ phải đồng ý không đe dọa an ninh Vùng Vịnh cũng như cản trở hàng hải trong khu vực. Cuối cùng, Iran phải cam kết tham gia các cuộc đối thoại khu vực Trung Đông trong tương lai.

Trong khi Tổng thống Trump bị hoài nghi về việc giúp đỡ Iran mà không có điều kiện tiên quyết, thì ít nhất về mặt công khai, ông đã thể hiện cởi mở xem xét đề xuất của Pháp – điều có thể đưa Iran trở lại bàn đàm phán và cứu vãn thỏa thuận hạt nhân.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 ở Biarritz, Pháp tháng trước, ông Trump cũng nói với báo giới rằng Iran có thể cần một khoản vay hay khoản tín dụng trong ngắn hạn để có thể giúp họ vượt qua con đường khó khăn hiện nay.

Ngoại trưởng Iran Javad Zarif cũng đã bất ngờ xuất hiện tại G7 khi đó.

Một số nguồn tin nói với Daily Beast rằng các quan chức nước ngoài đang hy vọng ông Trump sẽ đồng ý hợp tác với đề xuất của Pháp hoặc nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Iran.

Trong khi đó, Tổng thống Trump cũng đang cân nhắc gặp Tổng thống Iran Hassan Rouhani bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong tháng 9 này.

Thông tin về khoản tín dụng 15 tỷ USD dành cho Iran được đưa ra trong bối cảnh, Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton vừa từ chức do bất đồng với Tổng thống trong nhiều vấn đề. Ông Bolton cũng là người có quan điểm cứng rắn trong vấn đề Iran./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại