Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ mô tả quan hệ với ông Putin

Hải Yến |

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã mô tả mối quan hệ của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin và giữa 2 nước.

"Chúng tôi tôn trọng và tin tưởng vào mối quan hệ với Nga. Mối quan hệ của tôi với ông Putin dựa trên sự trung thực. Tất cả các yêu cầu của chúng tôi liên quan đến Tatarstan, Dagestan và các khu vực này đều được đáp ứng" - ông Erdogan nói trong cuộc gặp với giới trẻ hôm 29/1 được phát trên kênh TRT.

Theo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, "có nhiều mối đe dọa" từ các quốc gia khác liên quan đến việc mua các hệ thống S-400 (của Nga)". "Nhưng chúng tôi đã mua S-400. Và giờ chúng tôi đã có chúng".

Trong bối cảnh này, ông cũng đề cập đến khả năng Mỹ cung cấp máy bay chiến đấu F-16 và F-35.

"Đối với máy bay F-16, chúng tôi muốn có chúng từ Mỹ, nhưng Mỹ không giao chúng cho chúng tôi. Mỹ đã hứa cung cấp các máy bay F nhưng lại thất hứa. Chúng tôi đã trả khoảng 1,4 tỷ USD nhưng Mỹ không giao máy bay cho chúng tôi. Nếu máy bay không được giao, sẽ có cái giá phải trả" - ông Erdogan nói.

Thổ Nhĩ Kỳ muốn có 40 máy bay chiến đấu F-16 Block 70 và các bộ dụng cụ để hiện đại hóa các máy bay mà họ đã có. Tuy nhiên, vấn đề này bị đóng băng sau khi Ankara mua hệ thống phòng không S-400 của Nga. Thương vụ này cũng đình chỉ sự tham gia của Thổ Nhĩ Kỳ vào dự án phát triển và sản xuất máy bay chiến đấu F-35.

Những người phản đối thỏa thuận mua F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ tại Quốc hội Mỹ đã khiến Ankara phản kháng bằng cách từ chối cho phép Helsinki và Stockholm được kết nạp vào NATO và quan hệ của nước này với Moscow. Ngược lại, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ từ chối mọi điều kiện để thực hiện thỏa thuận do phía Mỹ đưa ra.

Theo TASS

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại