Tổng thống Putin "trảm" lãnh đạo Cộng hoà Dagestan

Khánh Minh |

Tổng thống Vladimir Putin đã chấp nhận cho người đứng đầu Cộng hoà Dagestan, Ramazan Abdulatipov, từ chức - theo thông báo trên trang web của Điện Kremlin.

Tổng thống đã bổ nhiệm nhân vật từ đảng Nước Nga thống nhất là ông Vladimir Vasiliev làm quyền lãnh đạo nước Cộng hòa.

Thư ký báo chí của nguyên thủ quốc gia Nga, ông Dmitriy Peskov nói với các phóng viên rằng Tổng thống Putin đã tiến hành cuộc gặp làm việc với ông Vasiliev.

Thời gian gần đây, ở Nga cùng lúc có hàng loạt Thống đốc rời chức vụ: người đứng đầu vùng Krasnoyarsk Victor Tolokonskiy, Thống đốc Samara - Nikolai Merkushkin, Thống đốc Nizhny Novgorod - Valery Shantsev, người đứng đầu Khu Tự trị Nenets - Igor Koshin.

Ngoài ra, nguồn tin trong Phủ Tổng thống cho Sputnik biết rằng, cả Thống đốc Omsk - Viktor Nazarov cũng sẽ rời chức vụ trước thời hạn.

Điện Kremlin gọi việc luân chuyển nhân sự trong khối các Thống đốc là quá trình bình thường và trong dự kiến.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại