Tổng thống Putin: Nga và Ukraine là "một dân tộc", sớm muộn gì cũng trở về bên nhau!

Hồng Anh |

Trong cuộc phỏng vấn gần đây với đạo diễn phim Oliver Stone, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khẳng định rằng Nga và Ukraine "về bản chất là cùng một quốc gia", RT đưa tin.

"Cá nhân tôi tin rằng người Nga và người Ukraine chung quy lại vẫn là một dân tộc", ông Putin nói.

Lí giải về điều này, ông Putin cho biết trước khi vùng lãnh thổ thuộc về Ukraine hiện nay rời Nga, thì mọi người đều được liên kết với nhau nhờ vào tôn giáo: "Tất cả mọi người đều theo Chính thống giáo và gọi mình là người Nga. Và họ không muốn trở thành một phần của thế giới Công giáo như người láng giềng Ba Lan"

Bằng cách đặt nguồn cội và Chính thống giáo của người dân hai nước Nga-Ukraine cạnh những giá trị của phương Tây, ông Putin đã nhấn mạnh những điểm chung của hai nước này.

Vị Tổng thống Nga cũng nói thêm rằng, qua thời gian, ông nhận thức được Ukraine muốn khẳng định và củng cố thêm bản sắc dân tộc của mình. "Họ có quyền làm điều đó", nhưng sâu thẳm trong mỗi người vẫn tồn tại những mối liên kết sâu sắc với nước Nga:

"Nếu có những người Ukraine cho rằng họ cần phải khiến cho bản sắc của mình nổi bật hơn, và đấu tranh vì điều đó, thì sẽ chẳng có người nào ở Nga phản đối điều đó. Tôi cũng vậy", ông Putin nhấn mạnh.

Tuy nhiên, theo ông Putin, việc có chung nguồn cội và nhiều điểm tương đồng có thể giúp hai nước có được những "lợi thế cạnh tranh" với phương Tây trong "một số quá trình hội nhập".

"Tôi tin rằng lý trí sẽ thắng thế, và cuối cùng... việc [Nga và Ukraine] nối lại tình hữu nghị là điều sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra", Tổng thống Putin kết luận.

Cuộc phỏng vấn này được thực hiện sau khi tân Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky tuyên bố "sẵn sàng" gặp ông Putin tại thủ đô Minsk, Belarus để bàn luận về vấn đề Crimea và tình hình chiến sự Donbass.

Đặc biệt, theo đề nghị của ông Zelensky, cuộc gặp trên sẽ có sự tham dự của lãnh đạo các nước Đức, Anh, Mỹ, và Pháp trong vai trò trung gian.

Tuy nhiên, phía Kremlin cho biết họ vẫn chưa sẵn sàng đưa ra câu trả lời, mà chỉ hứa sẽ xem xét lời đề nghị của Kiev.

Đây không phải lần đầu tiên Tổng thống Putin có những tuyên bố khẳng định Nga-Ukraine là anh em, hay nói về những điểm chung của hai nước.

Một trong những lần gần đây nhất là khi giữa Kiev và Moskva xảy ra tranh cãi xung quanh sắc lệnh đơn giản hóa việc cấp hộ chiếu Nga cho người dân vùng Donbass.

Cuối tháng 4 vừa qua, sau khi ông Zelensky tuyên bố về ý định cấp quyền công dân Ukraine cho người Nga nhằm trả đũa ông Putin, vị Tổng thống Nga đã đáp:

"Ông ấy nói như vậy thật ư? Được thế thì còn gì bằng. Điều này cho thấy hai nước [Nga và Ukraine] có khả năng đạt được thỏa thuận, có lẽ là nhờ chúng ta có rất nhiều điểm chung.

Tôi đã nhiều lần đề cập rằng người Ukraine và người Nga là hai dân tộc anh em và hơn thế nữa. Chúng ta có điểm chung về văn hóa, ngôn ngữ, lịch sử... Và nếu chúng ta có quyền công dân chung giữa hai nước, thì điều này sẽ càng có lợi thêm cho cả đôi bên. Chúng ta sẽ càng mạnh mẽ và thành công hơn nữa.

Nếu họ [Ukraine] trao quyền công dân cho người Nga và chúng ta [Nga] trao quyền công dân cho người Ukraine, thì chúng ta sẽ rất nhanh chóng đạt được một kết quả chung, một mẫu số chung. Đó là quyền công dân chung của hai nước", ông Putin kết luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại