Ông Poroshenko chỉ ra "mối đe dọa” đối với Ukraine qua bài phát biểu của TT Zelensky

Trí Dũng |

Cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho rằng ngôn ngữ nhà nước là một yếu tố “đảm bảo” an ninh quốc gia, trong khi đương kim Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky lại nói tiếng Nga, do đó đất nước đang gặp nguy hiểm.

Trước đó, trong một bài phát biểu tại Kramatorsk, vùng Donetsk, Tổng thống Ukraine Zelensky đã chuyển sang nói tiếng Nga để chứng minh rằng trên thực tế ở Ukraine không có vấn đề gì với việc sử dụng ngôn ngữ tiếng Nga trong cuộc sống hàng ngày.

Phát biểu trên kênh truyền hình "Pryamoi", ông Poroshenko nói: "Ngôn ngữ là một yếu tố của an ninh quốc gia, (theo luật ngôn ngữ) người dân Ukraine có thể nói bất kỳ ngôn ngữ nào, nhưng trừ tiếng Nga, tiếng Ba Lan, tiếng Hungary… đó là bảo vệ ngôn ngữ của chúng ta. Tổng thống, Thủ tướng, quan chức chính phủ, hay bất kỳ lãnh đạo địa phương nào cũng phải giao tiếp bằng tiếng Ukraine ".

Về phần mình, Ngoại trưởng Ukraine Pavel Klimkin đã nêu ra 3 điều kiện theo đó Kiev có thể "chống lại" Nga.

Theo Bộ trưởng Pavel Klimkin, 3 điều kiện đó là "có chiến lược rõ ràng, hành động nhất quán và sự hỗ trợ của các đối tác quốc tế".

Theo ông Klimkin, Tổng thống Zelensky không nên gặp gỡ với ông Putin "theo cách tương tự".Ngoại trưởng Klimkin cũng bình luận về lời đề nghị của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Minsk với sự tham gia của các nhà lãnh đạo phương Tây để thảo luận về vấn đề sở hữu bán đảo Crimea và cuộc xung đột ở Donbass.

Sau khi ông Zelensky giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Ukraine, chính ông Klimkin đã đệ đơn từ chức bộ trưởng ngoại giao. Sau đó, Tổng thống Zelensky đệ trình lên Quốc hội Ukraine về việc sa thải Bộ trưởng Ngoại giao Klimkin, Bộ trưởng Quốc phòng Stepan Poltorak, và người đứng đầu Hội đồng an ninh Vasily Gritsak. Hiện tại các vấn đề vẫn chưa được Quốc hội xem xét.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại