Tổng thống Putin cảnh báo Nga có nguy cơ "tụt hậu" nếu không bắt kịp làn sóng công nghệ

Hồng Anh |

Hôm nay (1/3), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đọc Thông điệp Liên bang cuối cùng trong nhiệm kỳ.

Theo ông Putin, bản Thông điệp Liên bang này "rất đặc biệt và mang tính dấu mốc", bởi nước Nga "đang ở giai đoạn bước ngoặt".

Tuy nhiên, nước Nga đang phải đối mặt với nhiều thách thức cả trong và ngoài nước. Tổng thống đã bắt đầu thông điệp khi đề cập đến nhu cầu cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân Nga.

"Bước ngoặt" ông Putin nhắc đến bao gồm cả cuộc bầu cử Tổng thống Nga sắp diễn ra vào ngày 18/3 sắp tới. Lãnh đạo nước Nga nhấn mạnh, người dân cần hiểu được những cơ hội và thách thức của nước Nga, cho dù Tổng thống mới là ai.

"Dù ai được bầu làm Tổng thống thì tất cả chúng ta đều phải cảm nhận được và hiểu được những gì đang xảy ra trên thế giới, đang diễn ra xung quanh chúng ta. Tốc độ của những biến đổi về công nghệ ngày càng gia tăng. Những ai nắm bắt được làn sóng đó thì có khả năng vượt lên phía trước. Nước Nga không thể làm được điều đó thì sẽ bị con sóng đó nhấn chìm. Sự lạc hậu sẽ làm xói mòn tiềm năng của con người."

Ông Putin nhấn mạnh "Nước Nga còn nhiều vấn đề" và cảnh báo nguy cơ nước Nga "tụt hậu".

Với các chủ đề bao gồm chế độ thai sản, chăm sóc trẻ em, phát triển đô thị, nhà ở giá rẻ, giảm tỉ giá vay và tạo dựng việc làm, bài phát biểu của ông Putin dường như hướng đến sự ủng hộ của các cử tri trước thềm cuộc bầu cử tổng thống, CNBC nhận định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại