Tổng thống Obama bất ngờ "ra tay" sau chiến tích của Michael Phelps

Tiểu Mã |

Sau chiến tích của Michael Phelps trên đường đua xanh cùng với cột mốc Thể thao Mỹ đoạt tấm HCV thứ 1.000 trong lịch sử, Tổng thống Obama dường như cũng không thể làm ngơ.

Ngày Chủ nhật (14/8), Michael Phelps xuất sắc cùng các đồng đội giành HCV nội dung 4x100m hỗn hợp. Đây là tấm HCV thứ 5 của Phelps tại Rio và cũng là HCV thứ 23 trong sự nghiệp của anh.

Sau sự kiện này, siêu kình ngư 31 tuổi đã tuyên bố giải nghệ, khép lại bảng thành tích vô tiền khoáng hậu trong lịch sử thể thao thế giới.

Cùng ngày, ĐT bơi lội nữ của Mỹ cũng giành tấm HCV nội dung 4x100m hỗn hợp để tạo nên một cột mốc lịch sử, đó là giúp nền Thể thao Mỹ chinh phục tấm HCV thứ 1.000 trong lịch sử Olympic.

Trước những chiến tích vĩ đại này, Tổng thống Obama đã viết những lời đặc biệt trên tài khoản Twitter cá nhân:

"Chiến thắng cuối cùng của Michael Phelps, Ledecky lập kỷ lục thế giới và tấm HCV thứ 3 cho Biles. Đó là 3 VĐV xuất sắc nhất của Mỹ và đó là lý do tại sao ĐT Mỹ giành được tấm HCV thứ 1.000 và tạo nên lịch sử".

Tổng thống Obama bất ngờ ra tay sau chiến tích của Michael Phelps - Ảnh 1.

Ledecky và Biles cũng được Tổng thống Obama ca ngợi.

Ledecky được Tổng thống Obama nhắc đến là bởi nữ kình ngư này đã mang về cho đoàn Mỹ tới 4 tấm HCV ở kỳ Olympic Rio. Trong khi đó, nữ VĐV Biles ở môn TDDC cũng chinh phục tới 3 tấm HCV trên đất Brazil.

Ngoài việc khen ngợi 3 VĐV xuất sắc nhất, Tổng thống Obama cũng không quên chia sẻ về cảm giác tự hào trước những gì mà Thể thao Mỹ đã giành được.

"Hãy sẵn sàng để cổ vũ cho đội tuyển Mỹ. Sự đoàn kết và đa dạng của các bạn làm chúng tôi cảm thấy vô cùng tự hào. Nó làm cho cả thế giới sẽ nhớ đến việc, tại sao Thể thao Mỹ lại được coi là chuẩn mực của thế giới".

Khác với Tổng thống Obama, Phó tổng thống Joe Biden lại dành lời ca ngợi dành cho nữ ngôi sao bóng rổ Elena Delle Donne - người vừa đoạt HCV trên đất Rio.

"Chúng tôi luôn tự hào về bạn, Elena Delle Donne. Bạn chính là niềm cảm hứng cho rất nhiều người và bạn cũng chính là đại diện xuất sắc của bang Delaware và cả nước Mỹ nữa".

Ở nước Mỹ, cả Tổng thống Obama và Phó tổng thống Joe Biden đều được biết đến là những người rất yêu thể thao. Tuy nhiên, cả hai đều bận và không thể đến Rio để cổ vũ các ĐT thi đấu.

Ở lễ khai mạc, Ngoại trưởng John Kerry là nhà lãnh đạo duy nhất đã đến Rio để khích lệ các VĐV thi đấu.

Tổng thống Obama bất ngờ ra tay sau chiến tích của Michael Phelps - Ảnh 2.

Ngoại trưởng John Kerry cùng các VĐV tại lễ khai mạc Olympic Rio.

Song, với những "lời Vàng" của Tổng thống Obama và Phó tổng thống Joe Biden trên Twitter, chắc chắn các VĐV sẽ được tiếp thêm động lực lớn để chinh phục thêm những tấm HCV, giúp đoàn Mỹ giành kết quả mỹ mãn tại kỳ Olympic Rio 2016.

Tổng thống Obama bất ngờ ra tay sau chiến tích của Michael Phelps - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại