Tổng thống Nga Putin cảnh báo nguy cơ xung đột toàn cầu

Trung Hiếu |

Trong lúc quân đội Nga tập trận hạt nhân rầm rộ, Tổng thống Putin đưa ra lời cảnh báo về nguy cơ xung đột quân sự trên quy mô toàn cầu.

Tổng thống Putin theo dõi diễn tập hạt nhân từ Điện Kremlin (Ảnh: AFP).

Tổng thống Putin theo dõi diễn tập hạt nhân từ Điện Kremlin (Ảnh: AFP).

Căng thẳng gia tăng sau cáo buộc bom bẩn

Tổng thống Nga Putin vừa tái khẳng định quan điểm của Moscow cho rằng Ukraine đang chuẩn bị sử dụng một quả bom bẩn - một loại thiết bị nổ thông thường nhưng chất đầy vật liệu phóng xạ sẽ bung ra khi quả bom phát nổ.

Giới chức Ukraine và các nước phương Tây đã bác bỏ cáo buộc đó của Tổng thống Putin và giới chức Nga. Họ cho rằng Kremlin đang đưa ra lời cảnh báo để tạo cớ cho một cuộc tấn công mới nhằm làm leo thang căng thẳng Ukraine.

Trong cuộc họp với lãnh đạo tình báo của Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (SNG) hôm 26/10, Tổng thống Putin cũng cảnh báo rằng nguy cơ xung đột lớn hơn trong khu vực và trên thế giới vẫn rất cao. Từ đó, ông khuyến cáo gia tăng an ninh quanh các cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Lặp lại quan điểm của nhà lãnh đạo Nga, Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Moscow sẽ tiếp tục “mạnh mẽ” theo đuổi các cáo buộc của họ nhằm vào ý đồ của Ukraine “triển khai một quả bom bẩn trong xung đột”. Hiện chưa một quân đội chính quy nào sử dụng bom bẩn.

Trong bối cảnh đó, Tổng thống Nga Putin tuyên bố rằng Mỹ đã biến Ukraine thành công cụ phục vụ chính sách đối ngoại của họ. Ông cho rằng Ukraine đã trở thành “khối phá thành” trong tay Mỹ để chống phá Nga, Liên minh Nhà nước giữa Nga và Belarus, và chống lại Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) cũng như Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (SNG).

Nga tập trận tấn công hạt nhân quy mô lớn, Mỹ bất an

Cũng trong ngày 26/10, Tổng thống Putin giám sát cuộc tập trận hạt nhân của quân đội Nga. Đây là lần đầu tiên Nga diễn tập cho kịch bản chiến tranh hạt nhân kể từ khi họ phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine vào tháng 2/2022.

Tổng thống Putin đã theo dõi hoạt động diễn tập thực địa của lực lượng hạt nhân chiến lược. Từ trung tâm chỉ huy, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu đã báo cáo với ông Putin rằng “các lực lượng tiến công chiến lược đã thực hành đòn tấn công hạt nhân ồ ạt đáp trả cuộc tấn công hạt nhân của đối phương”.

Tổng thống Putin đã đặt lực lượng hạt nhân của mình trong trạng thái báo động cao vào tháng 3.

Thông cáo của điện Kremlin có đoạn: “Tất cả nhiệm vụ đề ra trong huấn luyện các lực lượng răn đe chiến lược đã được hoàn thành đầy đủ, tất cả các tên lửa đều đánh trúng mục tiêu”.

Mặc dù Moscow đã thông báo trước cho Washington về cuộc tập trận, Mỹ vẫn cảm thấy bất an khi mà họ chỉ được thông báo đúng một ngày trước hoạt động quân sự đặc biệt này.

Theo điện Kremlin, các lực lượng răn đe hạt nhân trên bộ, trên biển và trên không tham gia cuộc diễn tập này.

Trong số các vũ khí được Moscow kiểm tra lần này có tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars, được phóng từ sân bay vũ trụ Plesetsk ở vùng Arkhangelsk, và tên lửa đạn đạo Sineva được phóng từ Biển Barents. Ngoài ra, ít nhất 1 tàu ngầm hạt nhân và 2 máy bay ném bom chiến lược Tu-95 đã được triển khai trong tập trận.

Giới chức vùng sáp nhập hướng tới mục tiêu “tổng tiến công”

Trong khi đó, giới chức vùng Donbass (vừa sáp nhập vào Nga) tuyên bố rằng lệnh động viên một phần do Tổng thống Putin ban bố cách đây một tháng sẽ tạo cơ sở cho “tổng tiến công” nhằm vào Ukraine trong các tháng tới ngay cả khi các lực lượng Kiev đang chuẩn bị tấn công chiến lược nhằm vào Kherson ở miền Nam.

Rodion Miroshnik - Đại sứ nước Cộng hòa nhân dân Lugansk tự xưng ở Moscow, nói với hãng tin TASS: “Các lực lượng tăng cường và lực lượng dự bị có được nhờ lệnh động viên một phần, cũng như việc thiết quân luật và việc tích hợp các vùng lãnh thổ mới về quân sự, sẽ được sử dụng để mở một cuôc tấn công tổng lực vào chế độ Ukraine. Đó là lý do vì sao thời gian đóng vai trò rất quan trọng vào lúc này”.

Miroshnik nói thêm: “Việc phá hủy hệ thống năng lượng, liên lạc và hậu cần sẽ là tiền đề vững chắc cho thắng lợi trong tương lai trước chính quyền được NATO hậu thuẫn”.

Sắc lệnh động viên lực lượng dự bị của Tổng thống Putin được ban hành vào ngày 21/9 theo hướng mở. Sắc lệnh không nêu chi tiết số người được huy động vào quân đội cũng như giới hạn trên của việc tuyển quân là gì.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, mục tiêu là đưa thêm 300.000 dân thường vào hàng ngũ quân đội Nga hoạt động ở Ukraine. Một số nguồn tin độc lập cho rằng Nga đặt mục tiêu động viên tới gần 1 triệu người vào quân đội - điện Kremlin đã bác bỏ các thông tin này./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại