Tổng thống Nga khẳng định tiếp tục xây dựng quân đội hùng mạnh

Duy Trinh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định trong mọi tình huống, Nga sẽ thực hiện kế hoạch tăng cường tất cả các binh chủng, cũng như trang bị cho các đơn vị này các vũ khí và thiết bị tiên tiến.

Trong thư chúc mừng sinh viên các trường đại học quân sự và học viện của Bộ Quốc phòng Nga tốt nghiệp ngày 9/5, Tổng thống Putin cho biết việc củng cố Các Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga sẽ tiếp tục được thực hiện.

Quân đội sẽ được trang bị các hệ thống vũ khí chính xác và siêu âm chiến lược chưa từng có, các tổ hợp tấn công không người lái và tự động.

Thư chúc mừng, đăng trên trang web Điện Kremlin viết: “Bài học Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, toàn bộ lịch sử đất nước dạy rằng quân đội Nga phải luôn mạnh mẽ, có thể đối phó với mọi thách thức và mối đe dọa, đảm bảo vững chắc chủ quyền và lợi ích quốc gia, an ninh và cuộc sống hòa bình của người dân”.

Tổng thống Putin bày tỏ tin tưởng sinh viên tốt nghiệp các trường đại học quân sự sẽ luôn đạt được những gì thế hệ chiến thắng làm được và trung thành phục vụ tổ quốc.

Tổng thống Nga cho rằng, trong những năm tới, cường độ huấn luyện chiến đấu sẽ tăng lên và các hình thức tương tác mới giữa các binh sĩ sẽ được đưa ra trong các đợt kiểm tra đột xuất sử dụng công nghệ tiên tiến nhất.

Ông Putin tin tưởng các sĩ quan sẽ tham gia một cách chuyên nghiệp và đầy đủ vào việc giải quyết các nhiệm vụ quy mô lớn, sử dụng hiệu quả mọi kiến thức và kỹ năng.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, ngày 9/5, đúng ngày kỷ niệm 75 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, 36 trường đại học từ Kaliningrad đến Vladivostok đã làm lễ tốt nghiệp cho các sĩ quan. 1/5 số sinh viên ra trường đợt này đạt thành tích suất sắc (bằng đỏ), 420 sĩ quan nhận huy chương vàng.

Sinh viên tốt nghiệp Học viện Quân sự trực thuộc Bộ Tổng tham mưu LB Nga ở Moskva, các học viện khác, cũng như khoảng 12.000 trung úy trẻ, sẽ được điều đến phục vụ tại các đơn vị quân đội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại