Tổng thống Mỹ Biden cân nhắc tẩy chay ngoại giao Thế vận hội Bắc Kinh

PV |

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 18/11 cho biết ông đang cân nhắc tẩy chay ngoại giao Thế vận hội mùa Đông ở Bắc Kinh được tổ chức vào năm sau.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Getty

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Getty

Tổng thống Biden đã đưa ra thông báo trên trước cuộc gặp thượng đỉnh với Thủ tướng Canada và Tổng thống Mexico tại Nhà Trắng ngày 18/11.

Các nghị sỹ của cả hai đảng trong quốc hội Mỹ đã kêu gọi Tổng thống Biden cân nhắc tẩy chay ngoại giao Thế vận hội Bắc Kinh 2022 nhằm phản đối Trung Quốc trong các vấn đề nhân quyền. Điều này có nghĩa Tổng thống Biden và các quan chức Mỹ sẽ không tham gia Thế vận hội nhưng các vận động viên Mỹ vẫn tham gia sự kiện này.

Tổng thống Biden hôm thứ Hai vừa qua đã có cuộc gặp trực tuyến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhưng theo thông tin từ Nhà Trắng, Thế vận hội 2022 không nằm trong nội dung thảo luận của cuộc gặp./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại