Tổng thống Macron: "NATO đang chiến đấu với thứ không tồn tại"

Trương Mạnh Kiên |

Nhà lãnh đạo Pháp cho rằng sự tồn tại của NATO giờ đây không còn phù hợp bởi Liên Xô và Tổ chức Hiệp ước Warsaw nay đã không còn tồn tại.

Hôm 19/2, Hội nghị An ninh Munich đã được tổ chức trực tuyến, kéo dài trong vòng 3 giờ đồng hồ thay vì vài ngày như truyền thống do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Hội nghị năm nay chứng kiến cuộc tranh luận từ các nhà lãnh đạo hàng đầu của phương Tây về sự tồn tại của khối NATO. Đáng chú ý, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có hồi đáp với người đồng cấp Mỹ Joe Biden về vấn đề này.

Tổng thống Macron: NATO đang chiến đấu với thứ không tồn tại - Ảnh 1.

Tổng thống Macron.

Tổng thống Mỹ Joe Biden, người lần đầu tiên phát biểu tại sự kiện với tư cách là người đứng nước Mỹ cho biết Washington sẽ đảm bảo cam kết với NATO cũng như cam kết với Điều 5 quy định về quyền tự vệ tập thể trong hiến chương của tổ chức.

Ông giải thích Moscow đang có các động thái tấn công phương Tây, hướng đến làm suy yếu NATO và Liên minh châu Âu, vì vậy Mỹ sẵn sàng đứng ra bảo vệ người châu Âu.

Đáp lại, Tổng thống Pháp lưu ý thực tế rằng rất khó để chiến đấu với một cấu trúc đã không còn tồn tại. Theo ông Macron, NATO không thể được gọi là một tổ chức trên thực tế, do đó mọi thứ liên quan đến liên minh cần phải được xem xét lại, theo Financial Times.

Ông Macron nhắc lại rằng, phương Tây đã tạo ra khối chính trị quân sự của riêng mình để đối đầu với Liên Xô và Tổ chức Hiệp ước Warsaw. Tuy nhiên, đối thủ đã không còn tồn tại từ lâu, nhưng “sự đối lập vô tri” vẫn tiếp tục.

“Chúng tôi tiếp tục đấu tranh chống lại hệ tư tưởng và tổ chức không còn tồn tại, cũng như logic địa chính trị cũng không còn tồn tại. Phải thừa nhận rằng việc giải quyết những vấn đề này sẽ mất nhiều thời gian”, nhà lãnh đạo Pháp nhấn mạnh.

Ngoài ra, ông Macron cũng chỉ trích gay gắt công việc của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ông cho rằng "cơ quan này không còn hoạt động đúng nghĩa", tức là không thể chấm dứt xung đột khu vực.

Ông Macron lưu ý rằng một Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc "hồi sinh" có thể xoa dịu căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc. Ông nhấn mạnh việc Pháp, Anh và Nga là những nước ủng hộ nối lại quan hệ tương tác bình thường trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại