*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngày 28 -30/6/2022, tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha đã diễn ra hội nghị thượng đỉnh lần thứ 36 của Liên minh Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Trong nhiều thập kỷ qua, trung lập về mặt quân sự đã trở thành bản sắc của hai nước Bắc Âu là Phần Lan và Thuỵ Điển. Tuy nhiên, trong bối cảnh Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, hai quốc gia này đang xem xét việc gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để có được những đảm bảo an ninh nhất định.
Giữa lúc quan hệ Nga - Ukraine ngày càng căng thẳng, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đã lên tiếng cảnh báo về cuộc khủng hoảng người tỵ nạn và thảm họa hạt nhân ở châu Âu nếu quân đội Nga tấn công Ukraine.
Theo Wall Street Journal (WSJ), việc Nga ủng hộ 'ra mặt' Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko trong bối cảnh các cuộc biểu tình khiến NATO lo lắng, vì mối quan hệ hợp tác giữa Minsk và Moscow đe dọa sườn đông bắc yếu ớt của liên minh.
Sự căng thẳng giữa Nga và NATO khiến cho nhiều chuyên gia phân tích một cách kỹ lưỡng, đặc biệt là về hiện trạng quân đội và vũ khí, cũng như những thành tựu kỹ thuật của Nga.