Tổng thống Joe Biden nói Meghan ‘dũng cảm’ khi tiết cuộc sống ở Hoàng gia Anh

Hoài Thanh |

Phát ngôn viên Nhà Trắng cho biết Tổng thống Joe Biden có xem cuộc phỏng vấn giữa người dẫn chương trình Oprah Winfrey với vợ chồng Hoàng tử Harry và ngợi ca Meghan Markle là người dũng cảm khi lên tiếng tiết lộ những khó khăn tinh thần gặp phải khi mang bầu ở Hoàng gia Anh.

Bình luận này được đưa ra tại thời điểm xuất hiện những thông tin cho rằng điện Bukingham đã có sự phân biệt chủng tộc, thể hiện qua chia sẻ của Meghan Markle trong buổi trả lời phỏng vấn kéo dài hai tiếng được phát trên kênh truyền hình CBS hôm 8/3, thu hút tới hơn 17 triệu khán giả Mỹ theo dõi.

Theo phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki, việc một người lên tiếng nói về vật lộn tinh thần của bản thân, kể những câu chuyện cá nhân - đó đều cần tới sự dũng cảm. Đây cũng chính là suy nghĩ của Tổng thống Joe Biden về Meghan và ông cũng đã nói nhiều đến tầm quan trọng của việc cần có những hành động như thế - bà Psaki nói.

Tại Anh, Thủ tướng Boris Johnson từ chối đưa ra bình luận về cuộc phỏng vấn gây chấn động được phát trên truyền hình hôm 8/3. Ông Johson khẳng định luôn dành sự ngưỡng mộ cao nhất đối với Nữ hoàng cũng như vai trò gắn kết mà bà đảm nhận tại Anh cũng như trong khối Thịnh vượng chung.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn, Meghan tiết lộ nhiều thông tin nhạy cảm. Meghan ngầm phản đối cách thức ứng xử của một số người làm việc trong Hoàng gia Anh đối với vợ chồng cô, nhất là thời điểm Meghan mang bầu bé Archie. Theo Meghan, dù chưa biết giới tính của em bé ra sao, nhưng một số người trong Hoàng tộc không muốn trao tước hiệu Hoàng tử hay Công chúa và “người ta” bàn luận nhiều về màu da của đứa bé ra sao khi chào đời.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại