Tổng thống Donald Trump phủ nhận chia sẻ thông tin mật cho Nga

VIETNAM+ |

Trong cuộc gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Jerusalem ngày 22/5, Tổng thống Donald Trump đã tìm cách bảo vệ bản thân khỏi những chỉ trích cho rằng ông đã cung cấp thông tin tình báo của Israel cho Nga.

Trả lời câu hỏi của một phóng viên về vấn đề này, ông Trump nói: "Tôi chưa bao giờ đề cập đến từ hay thậm chí cái tên Israel trong cuộc nói chuyện. Tất cả mọi người đều cho rằng tôi đã nói thế, vậy thì đó là một câu chuyện khác. Quả thực tôi chưa bao giờ đề cập đến từ Israel."

Về phần mình, Thủ tướng Netanyahu nói với báo chí rằng "chưa bao giờ hợp tác tình báo giữa hai bên lại tốt hơn bây giờ."

Trước đó, tờ Washington Post tuyên bố rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chia sẻ thông tin cực kỳ bí mật về nhóm khủng bố IS với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Đại sứ Nga tại Washington Sergey Kislyak trong một buổi gặp gỡ tại Washington vào tuần trước./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại