Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu cận vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phải là tấm gương sáng

Nguyễn Minh |

Tới thăm, chúc Tết đơn vị vào sáng nay, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phải là tấm gương sáng về chấp hành kỷ luật cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân học tập và noi theo.

Lãnh đạo, chỉ huy BTL Bảo vệ Lăng đón Tổng Tham mưu trưởng Nguyễn Tân Cương tới viếng Lăng Bác và chúc Tết đơn vị

Lãnh đạo, chỉ huy BTL Bảo vệ Lăng đón Tổng Tham mưu trưởng Nguyễn Tân Cương tới viếng Lăng Bác và chúc Tết đơn vị

Tổng Tham mưu trưởng Nguyễn Tân Cương trò chuyện và phát biểu chỉ đạo tại BTL Bảo vệ Lăng, sáng mùng 1 Tết Nhâm Dần. Video: Nguyễn Minh

Sáng 1/2 (tức mùng 1 Tết Nhâm Dần), các đoàn đại biểu Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị và Ban Công đoàn Quốc phòng đã vào viếng Lăng Bác và chúc Tết, động viên cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau khi nghe Thiếu tướng Bùi Hải Sơn, Quyền Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tư lệnh Bộ Tư lệnh (BTL) Bảo vệ Lăng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và công tác chăm lo Tết cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên đơn vị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã phát biểu căn dặn và giao nhiệm vụ cho BTL Bảo vệ Lăng.

Theo Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, BTL Bảo vệ Lăng phải tiếp tục duy trì và thực hiện nghiêm túc các chế độ sẵn sàng chiến đấu.

Đặc biệt, BTL phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan bảo vệ an toàn tuyệt đối trong khu vực được giao nhiệm vụ, đảm bảo cho các đoàn của Đảng và Nhà nước, Nhân dân và khách quốc tế vào thăm, viếng Bác thuận lợi, nhất là trong dịp Tết này; thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 và đảm bảo chế độ chính sách, chăm lo Tết cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ.

Cho rằng sức mạnh Quân đội được thể hiện qua lễ tiết, tác phong của cán bộ, chiến sĩ BTL Bảo vệ Lăng để qua đó đánh giá được tính chính quy của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Tổng Tham mưu trưởng Nguyễn Tân Cương nói: "Rất mong các đồng chí thực hiện tốt và đồng thời duy trì nghiêm nền nếp chính quy, quản lý chặt chẽ kỷ luật trong đơn vị. BTL Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phải là tấm gương sáng về chấp hành kỷ luật cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân học tập và noi theo".

Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu cận vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phải là tấm gương sáng - Ảnh 3.

Đoàn đại biểu Bộ Tổng Tham mưu do Thượng tướng Nguyễn Tân Cương làm trưởng đoàn tới dâng hương và vào Lăng viếng Bác

Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu cận vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phải là tấm gương sáng - Ảnh 4.

Ảnh: Nguyễn Minh

Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu cận vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phải là tấm gương sáng - Ảnh 5.

Lãnh đạo, chỉ huy BTL Bảo vệ Lăng đón Tổng Tham mưu trưởng Nguyễn Tân Cương tới viếng Lăng Bác và chúc Tết đơn vị

Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu cận vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phải là tấm gương sáng - Ảnh 6.

Đoàn đại biểu Tổng cục Chính trị do Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn tới dâng hương và vào Lăng viếng Bác

Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu cận vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phải là tấm gương sáng - Ảnh 7.

Tổng Tham mưu trưởng Nguyễn Tân Cương tặng quà Tết động viên cán bộ, chiến sĩ BTL Bảo vệ Lăng

Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu cận vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phải là tấm gương sáng - Ảnh 8.

Thiếu tướng Bùi Hải Sơn, Quyền Trưởng ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tư lệnh Bộ Tư lệnh (BTL) Bảo vệ Lăng tặng hoa cảm ơn những tình cảm của Tổng Tham mưu trưởng Nguyễn Tân Cương và đoàn công tác của Bộ Tổng tham mưu dành cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên trong đơn vị

Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu cận vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phải là tấm gương sáng - Ảnh 9.

Đại tá Nguyễn Đình Đức, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng tặng quà động viên các tổ chức Công đoàn cơ sở và công đoàn viên của BTL Bảo vệ Lăng

Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu cận vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phải là tấm gương sáng - Ảnh 10.

Ảnh: Nguyễn Minh

Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu cận vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phải là tấm gương sáng - Ảnh 11.

Đại tá Đinh Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy BTL Bảo vệ Lăng tặng hoa cảm ơn những tình cảm của Ban Công đoàn Quốc phòng dành cho cán bộ, chiến sĩ, công đoàn viên trong đơn vị

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại