Tổng cục trưởng Tình báo Quân đội Nga qua đời do “trọng bệnh”

Trung Hiếu |

Tướng tình báo quân đội Nga Korobov là mục tiêu chỉ trích của các nhóm bài Nga. Ông đã qua đời sau một thời gian mắc trọng bệnh.

Bộ Quốc phòng Nga vừa xác nhận, Thượng tướng Igor Korobov, người đứng đầu Tổng cục Tình báo Quân sự Nga (GRU) vừa qua đời "sau một thời gian lâm trọng bệnh".

Thông cáo về cái chết của tướng Korobov được phát đi vào 2h sáng ngày 22/11 (giờ Moscow).

Korbov đảm nhiệm vị trí đứng đầu ngành tình báo quân đội từ năm 2016. Ông đã chỉ đạo các chiến dịch của GRU chống lại lực lượng khủng bố ở Syria . Năm 2017, ông được thưởng danh hiệu Anh hùng Liên bang Nga – danh hiệu nhà nước cao quý nhất tại Nga.

Korobov bắt đầu binh nghiệp vào cuối thập niên 1970, phục vụ trong lực lượng không quân Liên Xô trước khi được tuyển chọn vào lực lượng tình báo quân sự. Sau đó ông chuyển sang giám sát hoạt động thu thập thông tin tình báo chiến lược của Nga và cuối cùng phụ trách toàn bộ cơ quan tình báo quân sự Nga.

Korobov tiếp quân GRU vào thời điểm tổ chức này bị các chính trị gia bài Nga chỉ trích gay gắt. Tổng cục Tình báo quân đội Nga bị cáo buộc thực hiện vụ đầu độc điệp viên hai mang SergeiSkripal và con gái ở Salisbury ở Anh cũng như bị tố tiến hành tấn công mạng can thiệp vào bầu cử tổng thống Mỹ 2016.

Các cáo buộc trên khiến Korobov trở thành một trong các mục tiêu của các lệnh trừng phạt chống Nga từ Mỹ.

Dẫu vậy, Korobov vẫn thăm chính thức Washington vào đầu năm 2018, theo các tin tức trên truyền thông Mỹ dẫn các nguồn tin giấu tên. Theo đó, Korobov tới Washington để thảo luận vấn đề chống khủng bố với Giám đốc CIA khi đó là Mike Pompeo./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại