Tổng công trình sư Nga: Xe tăng T-72B3 trên cả tuyệt vời!

Quang Huy |

T-72B3 cũng được trang bị tổ hợp bảo vệ mới. Trong thời gian tới, những xe tăng này sẽ xuất hiện tại các đơn vị và hình ảnh của chúng sẽ công bố.

Quân đội Nga hiện nay đang tiếp nhận các xe tăng T-72B3 với động cơ công suất lớn hơn và tổ hợp phòng vệ mới. Thông tin này được Tổng giám đốc "Phòng thiết kế máy vận tải" - Tổng công trình sư Andrei Terlikov chia sẻ với trang thông tin điện tử vestnik-rm.ru.

Cuộc nói chuyện với ông Terlikov diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn kỹ thuật-quân sự quốc tế "Army-2016", nơi mà chiếc xe tăng tối tân T-90MS cùng với chiếc xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT-72 trở thành "ngôi sao" của Nhà máy Uralvagonzavod.

Và mặc dù những chiếc xe tăng này đã từng được trưng bày trước đây, nhưng chúng vẫn đón nhận được sự quan tâm vô cùng lớn. Và đại diện các đoàn khách quốc tế, các sĩ quan quân đội và nhà báo nước ngoài thể hiện rõ sự quan tâm này.

Theo ý kiến của ông Terlikov, T-90MS nhận được sự quan tâm của những khách hàng tiềm năng đến từ nước ngoài bởi vì hoả lực, khả năng phòng vệ, sự cơ động và khả năng hoạt động nhóm của nó rất hiệu quả.

Tổng công trình sư Nga: Xe tăng T-72B3 trên cả tuyệt vời! - Ảnh 1.

Tổng công trình sư Andrei Terlikov bên cạnh xe tăng T-90MS ở Army-2016. Ảnh: warfiles.ru.

"Chiếc xe tăng này có tính ổn định rất cao, nó rất đơn giản trong quá trình vận hành, dễ điều khiển. Một ưu điểm lớn nữa đó là tiềm lực sản xuất rất "khủng" của Nhà máy Uralvagonzavod. Chúng tôi có thể thực hiện hợp đồng trong thời gian ngắn nhất với chất lượng tốt", ông Terlikov cho biết.

"Hiện giờ chúng tôi đang bàn giao cho quân đội xe tăng T-72B3 với số lượng lớn. Chúng tôi đã lắp đặt trên các xe tăng này nhiều thiết bị tối tân như kính ngắm, hệ thống liên lạc và động cơ mới mà nhờ đó những tính năng cơ động, ngắm bắn của nó sẽ được tăng lên đáng kể.

Chính với động cơ này, T-72B3 đã bỏ lại rất xa ở phía sau các xe tăng mới nâng cấp của Trung Quốc tại hội thao "Đấu tăng - Tank Biathlon 2016".

T-72B3 cũng được trang bị tổ hợp bảo vệ mới. Trong thời gian tới, những xe tăng này sẽ xuất hiện tại các đơn vị và hình ảnh của chúng sẽ công bố", ông Terlikov chia sẻ.

Khi trả lời câu hỏi về việc có thể coi T-14 Armata như một sản phẩm thành công hay không, ông Terlokov tuyên bố:

"Chiếc xe tăng này hiện nay đang chứng tỏ khả năng tuyệt vời của nó – tất cả mọi thứ đều hoạt động tốt. Chúng tôi nhận được những kết quả như mong đợi. Tuy nhiên, có thể coi đây là dự án thành công hay không thì phải chờ đến khi nào quá trình thử nghiệm quốc gia hoàn tất".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại