Tông chốt kiểm dịch để đi uống rượu, thanh niên Đà Nẵng lãnh án

Đình Thức |

Tâm được bạn rủ rê đến nhà uống rượu nên điều khiển xe máy đi, khi gặp chốt kiểm soát dịch, người này không chấp hành yêu cầu trở về nhà mà tông đổ barie, đánh nhân viên của chốt.

Bị cáo Nguyễn Hoàng Tâm

Bị cáo Nguyễn Hoàng Tâm

Ngày 27/9, TAND huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) mở phiên xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Tâm (SN 1989, trú thôn Khương Mỹ, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) 2 năm 6 tháng tù về tội "Chống người thi hành công vụ".

Theo cáo trạng, vào 16h45 ngày 4/9, Tâm nhận được điện thoại của bạn rủ đến nhà nhậu nên điều khiến xe máy mang BKS 43K1-319.24 lưu thông trên đường bê tông liên thôn Túy Loan Đông 2 để đi Dương Lâm 2 (xã Hoà Phong) trong thời gian đang thực hiện giãn cách xã hội, "ai ở đâu ở đó".

Khi đến chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 của Công an xã Hòa Phong, Tâm điều khiển xe máy tông thẳng vào barie chốt kiểm soát làm cả xe và người ngã xuống đường. Ngay sau đó, Tâm vùng dậy dùng chân đạp, dùng tay tấn công anh Nguyễn Văn Nam, cán bộ Công an xã Hòa Phong đang làm nhiệm vụ tại chốt.

Anh Nam cùng lực lượng tại chốt đã nhanh chóng khống chế Nguyễn Hoàng Tâm đưa về trụ sở Công an huyện làm việc.

Được biết, Nguyễn Hoàng Tâm từng có một tiền án về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Chấp hành xong án phạt tù ngày 22/3/2020, Tâm chưa được xóa án tích mà tiếp tục phạm tội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại