Tổn thất lớn nhất của Nga ở Syria: Lộ nguyên nhân khiến Trung tướng hy sinh

Tuấn Sơn |

Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng thuộc Thượng viện Nga, nghị sĩ Frants Klintsevich tuyên bố với hãng tin RIA về nguyên nhân cái chết của Trung tướng Valery Asapov ở Syria.

"Phản bội" là điều mà ông Frants Klintsevich nhắc đi nhắc lại khi thông tin về sự hy sinh quả cảm của Trung tướng Valery Asapov ở chiến trường khốc liệt Syria.

"Có những dữ liệu chính xác cho thấy đã có sự phản bội... (Chúng tôi) đang điều tra xem kẻ nào dám làm điều vô đạo đức đó và chúng sẽ sớm bị đưa ra ánh sáng", hãng tin RIA dẫn lời ông Klintsevich.

Tổn thất lớn nhất của Nga ở Syria: Lộ nguyên nhân khiến Trung tướng hy sinh - Ảnh 1.

Ảnh chụp Trung tướng Valery Asapov ngay trước lúc hy sinh. Nguồn: ANNA News.

Trước đó, vào đầu tuần, Trung tướng Asapov đã hy sinh ở Syria sau khi bị cac tay súng khủng bố IS tấn công bằng đạn cối. Ông là trưởng đoàn cố vấn của Quân đội Nga đối với các chỉ huy cao cấp của Quân đội Syria trung thành với Tổng thống Assad trong chiến dịch giải phóng Deir Ezzor.

RIA cũng dẫn một nguồn tin an ninh Syria tiết lộ các thông tin từ dữ liệu điều tra đã xác nhận vụ việc đau lòng trên xuất phát từ sự phản bội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại