Bắn hết sạch tên lửa Kalibr "sát thần", hủy diệt IS ở Syria, chiến hạm Nga đi đâu?

Tuấn Sơn |

Tàu khinh hạm Đô đốc Essen của Nga từ phía Đông biển Địa Trung Hải đã giáng đòn hủy diệt IS ở Syria bằng tên lửa Kalibr, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến đấu.

Hôm thứ Sáu vừa qua, Đại úy hạng 1 Vyacheslav Trukhachev - phát ngôn viên Hạm đội Phương Bắc (Nga) cho hay, khinh hạm mang tên lửa dẫn đường Đô Đốc Essen - một trong những tàu chiến mới nhất của Hải quân Nga đã trở về căn cứ Sevastopol của mình ở Crimea sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên biển Địa Trung Hải.

Con tàu hiện đại được trang bị các hệ thống tên lửa Kalibr-NK, tên lửa phòng không tầm trung, pháo và các loại vũ khí khác như rocket săn ngầm và ngư lôi, nằm trong đội hình tác chiến lâm thời của Hải quân Nga thực hiện nhiệm vụ tấn công IS ở Syria bằng vũ khí tầm xa.

Bắn hết sạch tên lửa Kalibr sát thần, hủy diệt IS ở Syria, chiến hạm Nga đi đâu? - Ảnh 1.

Tàu khinh hạm Đô đốc Essen vừa phóng một loạt tên lửa Kalibr. Ảnh: TASS.

"Nằm trong đội hình lực lượng tác chiến lâm thời của Hải quân Nga, kíp thủy thủ tàu Đô đốc Essen đã thực hành phóng tên lửa hành trình Kalibr tấn công hủy diệt các mục tiêu của khủng bố ở Syria. Dưới sự chỉ huy của Đại úy hạng 2 (thuyền trưởng), họ đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ trong chuyến hải trình dài hơn 2 tháng", phát ngôn viên Hạm đội cho biết.

Tàu Đô đốc Essen là chiếc thứ 2 nằm trong Dự án khinh hạm tên lửa 1135.6, được đưa vào biên chế Hạm đội Biển Đen từ ngày 07/06/2016. Con tàu này được trang bị tên lửa hành trình Kalibr-NK, hệ thống tên lửa phòng không tầm trung Shtil-1, pháo hạm A-190 cỡ nòng 100mm cùng nhiều loại vũ khí hiện đại khác.

Ngoài ra, tàu Đô Đốc Essen với chiều dài 124,8m và choán nước 3.620 tấn, có thể mang theo 1 trực thăng ka-27 (hoặc trực thăng cảnh báo sớm trên không Ka-31).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại