*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Không sofa, không tivi, thậm chí không bàn trà, nhiều ngôi nhà ngày nay trông có vẻ “trống”, nhưng chính khoảng trống ấy lại khiến chủ nhân cảm thấy dễ chịu hơn. Sau một thời gian sống tối giản, họ nhận ra thứ cần giảm không chỉ là đồ đạc, mà còn là những nhu cầu không thực sự cần thiết.
Nhìn từ bên ngoài, cả hai đều có thể sống trong căn nhà ít đồ, không chạy theo hàng hiệu, không thay điện thoại mỗi năm và cân nhắc rất kỹ trước khi mua một món đồ. Nhưng “tối giản vì đã có đủ” và “cắt giảm vì không đủ tiền” thực chất là hai trạng thái tài chính hoàn toàn khác nhau.
Tôi từng nghĩ rằng chỉ cần bỏ bớt đồ đạc là cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn. Trong gần 2 năm, tôi liên tục dọn nhà, thanh lý quần áo, bỏ đi đồ dùng không cần thiết và cố gắng sống tối giản. Thế nhưng cảm giác mệt mỏi, áp lực và ngột ngạt vẫn không biến mất. Chỉ đến tuổi 45, tôi mới nhận ra mình đã hiểu sai về tối giản suốt một thời gian dài.
Tôi bắt đầu theo đuổi lối sống tối giản vào cuối năm 2023, sau khi xem rất nhiều video về những người sống gọn gàng, ít đồ đạc và có tài chính ổn định hơn nhờ cắt giảm chi tiêu. Khi đó, tôi tin rằng càng bỏ bớt đồ, càng mua ít thứ, càng đơn giản hóa cuộc sống thì tiền trong tài khoản sẽ tăng lên nhanh chóng.
Ở tuổi 52, khi nhiều người bắt đầu lo lắng về tiền bạc, sức khỏe và tương lai sau nghỉ hưu, một người phụ nữ tên là Chu Hiểu Bình sống tại Giang Tây (Trung Quốc) bất ngờ trở thành hiện tượng mạng nhờ lối sống tối giản triệt để: không tích trữ đồ đạc, hạn chế tối đa giao du xã hội, sống trong một căn nhà gọn gàng đến mức “như khách sạn”.
Bước qua tuổi trung niên, nhiều người nhận ra cuộc sống không nặng vì tuổi tác mà nặng vì quá nhiều đồ đạc, chi tiêu không kiểm soát và thói quen giữ mọi thứ “phòng khi cần”. Tối giản không chỉ giúp nhà nhẹ – lòng nhẹ, mà còn giúp tài chính: bớt lãng phí, bớt rò rỉ, bớt chi sai.
Nhiều người xung quanh tôi đang theo đuổi lối sống tối giản, nhưng tôi thấy nhiều người có hiểu lầm về cách sống này.
Tuổi trung niên không chỉ là thời điểm tích lũy, mà còn là lúc cần “bớt đi”. Bỏ bớt đồ đạc, mối quan hệ và cả những gánh nặng vô hình – chính là cách để sống nhẹ nhõm, dư dả tài chính và tinh thần trong nửa sau cuộc đời.
Quá nhiều quần áo trong tủ không chỉ khiến bạn tốn diện tích mà còn là nguyên nhân âm thầm khiến bạn chi tiêu thiếu kiểm soát. Bắt đầu từ 5 kiểu đồ dưới đây, hãy dọn tủ để tài chính cá nhân gọn gàng và lành mạnh hơn.
Sau 5 năm thực hành chi tiêu tối giản, tôi phát hiện ra rằng nhiều vật dụng hàng ngày chẳng cần tốn tiền mua mới.
Nhà thiết kế thời trang người Nhật Bản Miya, 46 tuổi, đã mua đứt căn hộ nhỏ 57m² với thiết kế đơn giản và ấm cúng. Cuộc sống độc thân của cô trở nên thoải mái, đầy đủ với sự đồng hành của chú mèo cưng.
3 năm trước, tôi chính thức bắt đầu sống tối giản, tôi dọn dẹp hàng trăm vật dụng trong nhà với hy vọng tạo ra một không gian sống sạch sẽ và tự do hơn.