
Thông tin này được đăng tải trên tờ USNI News . Tổ hợp tên lửa BrahMos đầu tiên đã được trình diễn trong buổi lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Thủy quân Lục chiến Philippines.

Tổ hợp BrahMos nói trên của Philippines được đặt tại Tây Luzon và đang được biên chế cho Tiểu đoàn Tên lửa Chống hạm Duyên hải thuộc Trung đoàn Phòng thủ Duyên hải Thủy quân Lục chiến.

Từ khu vực triển khai, Philippines hiện có khả năng giám sát các tàu Trung Quốc tại bãi cạn Scarborough đang tranh chấp.

Giới lãnh đạo Philippines trước đây đã chỉ trích tuyên bố mới nhất của Trung Quốc về việc công nhận Scarborough là khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia, một động thái mà các quan chức cho rằng sẽ làm gia tăng ảnh hưởng của Bắc Kinh trong khu vực.

Tổng cộng 3 tổ hợp tên lửa chống hạm siêu thanh của Ấn Độ đã được mua vào năm 2022 theo hợp đồng trị giá 375 triệu đô la. New Delhi đã bàn giao lô tên lửa chống hạm siêu thanh BrahMos đầu tiên cho Manila vào tháng 4 năm 2024.

Theo Trung đoàn Tuần duyên và các tài liệu đã công bố, mỗi khẩu đội BrahMos của Thủy quân Lục chiến Philippines có 2 bệ phóng tự động di động, 2 xe radar...

Kèm theo đó là 1 xe vận tải - nạp đạn (TLM) và 1 xe chỉ huy - điều khiển. Mỗi bệ phóng mang 2 tên lửa BrahMos, trong khi TLM mang thêm 4 tên lửa nữa.

Philippines cũng đang đàm phán để mua từ Ấn Độ hệ thống phòng không tầm ngắn Akash. Tên lửa này có khả năng đánh chặn mục tiêu trên không bay với tốc độ siêu thanh ở tầm bắn lên tới 27 - 30 km và độ cao khoảng 18 km.