*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trong cuộc trò chuyện với phóng viên, nguyên thiếu tá công an quận Đồ Sơn, Hải Phòng Tr.V.K khẳng định, việc mình tố cáo sai phạm của vài đồng nghiệp không phải do đấu đá nội bộ như dư luận đồn thổi mà vì không muốn những sai phạm tương tự xảy ra.
Ngày 29/12, ông Lương Xuân Bình - nguyên Phó trưởng Ban quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB), người ròng rã 6 năm tố cáo sai phạm tại dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội, đã mở lòng với độc giả báo Tiền Phong, sau khi Thanh tra Chính phủ yêu cầu MRB công khai xin lỗi ông Bình.
Lãnh đạo TP Thái Bình cho biết đang giải quyết các nội dung tố cáo liên quan đến cán bộ Phường Lê Hồng Phong của anh Vũ Văn Pho.
Ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội (CDC Hà Nội), đã ký phê duyệt gói thầu mua sắm thiết bị phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 đợt 1 với tổng chi phí hơn 30 tỷ đồng, từng bị tố cáo sai phạm, có nhiều khoản thu nhập bất thường. Nhiều địa phương khác cũng chỉ định thầu hệ thống Realtime PCR tự động với mức giá tương tự hoặc cao hơn.
Sau khi bị tố dùng gạo mốc, đầu cá, các cấp dưỡng của trường đồng loạt xin nghỉ khiến phụ huynh phải đón con về giữa trưa. Hôm nay trẻ quay lại trường và đã được ăn uống tươm tất.
Khi đoàn thanh tra đang làm việc với lãnh đạo trường liên quan đến việc tập thể giáo viên tố cáo sai phạm của hiệu trưởng thì bên ngoài phụ huynh phát hiện thức ăn của trẻ chỉ là cơm mốc, đầu cá.
"Về làng xã lại bị lãnh đạo xã, thôn, bản, ấp coi là đối tượng có vấn đề, chuyên thưa kiện. Có thể nói, những người này không chơi được với ai và gần như bị cô lập", ông Dũng nêu.
Ít nhất 6 cán bộ đã bị kỉ luật, trong đó người nặng nhất bị cách chức vì để xảy ra sai phạm nghiêm trọng tại công trình thi công 2 trụ móng cột điện công trình đường dây 220kV Trực Ninh cắt đường dây 220kV Ninh Bình - Nam Định.
Bị người dân làm đơn tố cáo về vấn đề đất đai, Chủ tịch UBND xã Cao Đại gọi người tố cáo mình là tâm thần, bố láo.
Một cán bộ kiểm sát ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã phải "ăn ngủ" với chiếc áo chống đạn suốt 1 tháng, sau khi anh này tố cáo sai phạm của cấp trên.
Giám đốc Sở Y tế Hà Nội khẳng định sẽ tạo điều kiện làm việc tốt nhất cho các chị Hoàng Thị Nguyệt, Khuất Thị Định và Phan Thị Nam Đông - những người dũng cảm tố cáo gian lận “nhân bản” xét nghiệm tại BV Đa khoa Hoài Đức.