Sở Y tế Hà Nội cam kết bảo vệ người tố cáo “nhân bản” xét nghiệm

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội khẳng định sẽ tạo điều kiện làm việc tốt nhất cho các chị Hoàng Thị Nguyệt, Khuất Thị Định và Phan Thị Nam Đông - những người dũng cảm tố cáo gian lận “nhân bản” xét nghiệm tại BV Đa khoa Hoài Đức.


	Từ trái sang: các chị Hoàng Thị Nguyệt, Khuất Thị Định, Phan Thị Nam Đông tại lễ khen thưởng ngày 16-8 vừa qua

Từ trái sang: các chị Hoàng Thị Nguyệt, Khuất Thị Định, Phan Thị Nam Đông tại lễ khen thưởng ngày 16-8 vừa qua

Ngày 18-8, ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, khẳng định sẽ tạo điều kiện làm việc tốt nhất cho các chị Hoàng Thị Nguyệt, Khuất Thị Định và Phan Thị Nam Đông - những người dũng cảm tố cáo gian lận “nhân bản” xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Hoài Đức thời gian qua.

Lãnh đạo Sở Y tế cũng khẳng định Sở Y tế  Hà Nội đảm bảo không có bất cứ việc trù dập nào trong công việc đối với những cá nhân này. “Nếu các chị bị trù dập, người đứng đầu ngành y tế Hà Nội sẽ phải chịu trách nhiệm” - ông Hiền khẳng định.

Trước đó, cuối tuần qua, Sở Y tế Hà Nội đã trao Giấy khen cho 3 chị Hoàng Thị Nguyệt, Khuất Thị Định và Phan Thị Nam Đông vì đã dũng cảm tố cáo những tiêu cực ở BVĐK Hoài Đức. Kèm theo giấy khen, mỗi cá nhân được nhận khoản tiền thưởng 320.000 đồng.

Đại diện Sở Y tế Hà Nội cũng cho biết vụ án “Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ tại BVĐK Hoài Đức”  đang trong quá trình điều tra.

Hiện ông Nguyễn Trí Liêm, Giám đốc BV và bà Nguyễn Thị Nhiên, Phó giám đốc BV, vẫn đang trong thời gian tạm đình chỉ công tác để phục vụ điều tra vụ án.

Thời gian đình tạm chỉ công tác của những cá nhân trên kéo dài trong 15 ngày, kể từ ngày 8-8.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại