*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Theo báo cáo của Bộ Y tế sáng 30/5, Việt Nam ghi nhận thêm 1 ca mắc Covid-19 là bé trai 1 tuổi từ Nga về. Bệnh nhân được cách ly ngay khi nhập cảnh, không có khả năng lây ra cộng đồng.
Chiều ngày 15/5, Bộ Y tế thông tin có thêm 1 ca mắc Covid-19 mới. Bệnh nhân là hành khách trên chuyến bay về nước từ Dubai.
Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, đến 6h sáng 2/5, Việt Nam không có thêm ca mắc mới COVID-19 nào. Số ca mắc hiện tại vẫn là 270. Đã có 16 ca trong số 51 bệnh nhân đang điều trị có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 lần trở lên.
Theo Bản tin lúc 18h00 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đến thời điểm này không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Như vậy, đã 4,5 ngày trôi qua, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới nào.
Theo UBND huyện Thường Tín (Hà Nội), bệnh nhân mắc Covid-19 số 266 đi chăm mẹ điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 8 - 10/3 và đã nhiều lần sử dụng dịch vụ căng tin tại đây.
Trong 3 bệnh nhân nặng, BN91 có những diễn biến xấu. Để cứu chữa cho bệnh nhân này, Bộ Y tế đã đặt mua thuốc điều trị đông máu từ nước ngoài, do thuốc không có sẵn tại Việt Nam.
Bản tin lúc 18h chiều 14/4 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, đã ghi nhận 1 ca mắc mới COVID-19. Đến thời điểm này, Việt Nam đã ghi nhận 266 ca.
Sáng sớm nay 14/4, theo công bố của Bộ Y tế, tổng số ca mắc Covid-19 tại Việt Nam tạm dừng ở 265 ca.
Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 chiều 10/4, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết hiện có 6 trường hợp bệnh nhân nặng phải thở máy.
Đến hết ngày 8/4, Việt Nam ghi nhận có 251 ca bệnh, trong đó có 126 ca đã được chữa khỏi.
18 giờ ngày 6/4, Bộ Y tế đã công bố thêm 4 ca bệnh mắc Covid-19 mới, nâng tổng số người mắc bệnh tại Việt Nam lên 245 trường hợp.
Chiều 6/4, Bộ Y tế công bố thêm 4 trường hợp mắc bệnh COVID-19. Trong đó, 1 người đưa vợ đi khám tại Bệnh viện Bạch Mai và 3 người từ châu Âu về.