Tình hình Syria: Tướng Nga hé lộ nhiệm vụ của trực thăng Mi-35 ở Syria

Minh Thu |

Tướng Nga hé lộ nhiệm vụ chính của trực thăng tấn công Mi-35 ở Syria; Xuất hiện vụ nổ ở Damascus là những diễn biến mới của tình hình Syria.

Trực thăng Mi-35 của Nga làm công tác bảo vệ cho dàn máy bay vận tải tại căn cứ không quân Hmeymim ở Syria. (Ảnh minh họa)

Trực thăng Mi-35 của Nga làm công tác bảo vệ cho dàn máy bay vận tải tại căn cứ không quân Hmeymim ở Syria. (Ảnh minh họa)

Nhiệm vụ của Mi-35 được hé lộ

Trung tướng Alexander Titov, chỉ huy không quân Nga, cho hay các trực thăng tấn công Mi-35 được dùng làm nhiệm vụ hỗ trợ hỏa lực và bảo vệ cho dàn máy bay vận tải của quân đội Nga ở căn cứ không quân Hmeymim thuộc phía tây Syria.

Chia sẻ với RT, Tướng Titov nhấn mạnh, “Chúng tôi hỗ trợ hỏa lực cho dàn máy bay vận tải bằng cách sử dụng các trực thăng tấn công Mi-35. Bảo vệ các máy bay vận tải của quân đội Nga là nhiệm vụ quan trọng khi mà các máy bay này chuyên chở hàng hóa, thiết bị và quân nhân”.

Ông Titov đưa ra tuyên bố trên trong cuộc họp về phương thức sử dụng các trực thăng tấn công Mi-35 trong quá trình quân đội Nga tham chiến ở Syria.

“Trên không, Mi-35 quan tâm chủ yếu tới khu vực xung quanh, đường băng, các vườn cây và đường xá nằm gần căn cứ không quân”, ông Titov cho hay.

Trước đây, Nga từng hé lộ đã đập tan hàng chục cuộc tấn công nhằm vào căn cứ không quân Hmeymim nằm ở tây bắc Syria. Thiết bị được dùng trong phần lớn các vụ tấn công này là máy bay không người lái (UAV) có vũ trang.

Quân đội Nga cũng đã cáo buộc các nhóm phiến quân vũ trang ở tỉnh Idlib là thủ phạm thực hiện nhiều vụ tấn công bằng UAV vào căn cứ Hmeymim.

Nga tiến hành chiến dịch cuộc không kích nhằm hỗ trợ quân chính phủ Syria chiến đấu chống lại các nhóm phiến quân và quân khủng bố từ năm 2015. Trong đó, căn cứ không quân Hmeymim hoạt động thường trực tại Syria kể từ năm 2017 sau thỏa thuận giữa Moscow với chính quyền Damascus.

Hồi tháng 8/2020, chính phủ Syria đã đồng thuận cấp thêm quyền sử dụng phần đất liền và khu vực bờ biển để Nga mở rộng căn cứ không quân Hmeymim. Đây là thông tin được chính phủ Nga công bố mới đây. Hmeymim hiện là căn cứ quân sự có quy mô lớn nhất của quân đội Nga ở Syria.

Reuters cho hay, thỏa thuận mở rộng căn cứ Hmeymim được Nga và Syria ký kết vào ngày 21/7 và có hiệu lực thi hành hôm 30/7 liên quan tới phần đất liền và bờ biển gần tỉnh Latakia, phía bắc Syria cũng là nơi căn cứ Hmeymim tọa lạc.

Mục đích mở rộng căn cứ Hmeymim là để Nga xây dựng một “trung tâm y tế và phục hồi chức năng” cho lực lượng không quân Nga.

Diện tích mở rộng tại căn cứ Hmeymim gồm 8 hecta đất liền và 8 hecta khu vực bờ biển được cấp cho Nga sử dụng tạm thời mà không mất phí thuê.

Ngoài căn cứ Hmeymim, Nga còn có một căn cứ hải quân ở thành phố cảng Tartus tại Syria. Đây là căn cứ hải quân duy nhất của Nga tại khu vực Địa Trung Hải.

Vụ nổ ở Damascus

Theo báo cáo ban đầu, vụ nổ không phải do cố ý mà có thể xuất phát từ lỗi sơ suất của cá nhân trong quá trình tháo lựu đạn.

Trước đó, hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) hôm 31/3 đưa tin, một vụ nổ đã xuất hiện ở quận Rukn al-Din thuộc phía bắc thủ đô Damascus.

SANA dẫn lời Bộ Nội vụ Syria cho hay, ít nhất 1 người đã thiệt mạng và 7 người đi đường bị thương sau vụ nổ và đã được đưa vào viện cấp cứu.

Nạn nhân thiệt mạng chính là người sở hữu quả lựu đạn. Vụ nổ là do lỗi bất cẩn. Hiện lực lượng chức năng địa phương đang tiến hành điều tra để làm rõ sự việc.

Phi đội máy bay xuất hiện ở thành phố cổ Palmyra

Hồi đầu tuần, quân đội Syria đã cho công bố đoạn video ngắn về hành trình bay qua thành phố cổ Palmyra thuộc tỉnh Homs của một phi đội máy bay.

Hình ảnh video cho thấy, phi đội này gồm các chiến đấu cơ Su-25 và Su-30 bay qua đống tàn tích của thành phố cổ Palmyra.

Chuyến bay được thực hiện giữa lúc quân đội Syria tiếp tục triển khai cùng lúc nhiều nhiệm vụ ở các tỉnh Homs, Hama và Deir Ezzor.

Chiến dịch của quân chính phủ Syria nhằm tiêu diệt những tay súng thuộc nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS còn cố thủ ở khu vực. Trong những năm gần đây, IS đã hoạt động ẩn nấp trong khu vực Badiya Al-Sham để lẩn tránh sự truy đuổi, cũng như thực hiện các vụ đột kích quân đội Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại