Tình hình Syria: Quân đội Syria hứng thương vong lớn liên tiếp

Minh Thu |

Thêm 9 lính Syria thiệt mạng trong vụ tấn công được IS tiến hành ở Hama; Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ điều thêm lực lượng tăng viện là những diễn biến mới của Syria.

Quân đội Syria hoạt động ở vùng Badia, phía đông thành phố Hama. (Ảnh: Reuters)

Quân đội Syria hoạt động ở vùng Badia, phía đông thành phố Hama. (Ảnh: Reuters)

Liên tiếp xe buýt bị tấn công gây thương vong lớn

Thị trưởng tỉnh Hama của Syria là ông Mohamed Tariq Krishati xác nhận, một vụ tấn công khủng bố xảy ra vào ngày 3/1 nhằm vào đoàn xe buýt trong tỉnh.

Theo đó, các tay súng khủng bố đã dùng súng hạng nhẹ tấn công đoàn xe buýt. Vụ tấn công khiến 9 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương. Toàn bộ nạn nhân là dân thường.

“Vào lúc 21h30 giờ địa phương, một đoàn xe tải chở nhiên liệu cùng 3 chiếc xe buýt đã bị tấn công”, Syrian TV dẫn lời Thị trưởng Krishati.

Trước đó, tờ Al Watan đưa tin cũng trong ngày 3/1, các tay súng khủng bố đã tấn công một chiếc xe buýt di chuyển ở thị trấn Salamiyah thuộc tỉnh Hama, khiến ít nhất 6 người tử vong.

“6 dân thường thiệt mạng sau vụ tấn công khủng bố nhằm vào chiếc xe buýt trên đường cao tốc Salamia - Raqqa”, Al Watan lời nguồn tin từ quân đội Syria.

Cũng theo nguồn tin trên, vụ tấn công xảy ra gần khu dân cư ở Wadi Uzeyb.

Trong khi đó, Reuters dẫn lời người dân địa phương cho hay, vụ tấn công trên đã khiến ít nhất 9 binh sĩ Syria thiệt mạng. Đây là vụ tấn công thứ hai trong vòng chưa đầy 1 tuần qua do nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tiến hành nhằm vào quân đội Syria.

“Quân đội Syria đóng quân tại khu vực đã triển khai phản công vào các tay súng khủng bố, do đó tuyến đường cao tốc đã bị phong tỏa”, nguồn tin cho biết thêm.

Đáng nói, hôm 31/12/2020, nhóm khủng bố IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm là thủ phạm gây ra vụ tấn công vào một chiếc xe buýt ở Deir Ez-Zor vào một ngày trước đó.

Vụ tấn công khiến 28 dân thường thiệt mạng và khiến 13 người khác bị thương, theo Reuters. Nhưng theo thông tin mà IS công bố, cuộc tấn công đã cướp đi sinh mạng của 40 binh sĩ Syria và khiến 6 người khác bị thương.

Các nguồn tin tình báo phương Tây nhận định trong những tháng gần đây, số vụ vừa đánh vừa rút do các tay súng IS đồn trú trong những hang động nằm chủ yếu ở vùng Badia, phía đông thành phố Hama của Syria, đang ngày càng gia tăng.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tăng viện tới tây bắc Syria

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã điều động một phái đoàn tăng viện tới phía tây bắc Syria trong tuần qua, sau khi lực lượng này hứng chịu một số cuộc tấn công ở tỉnh Aleppo.

Hôm 2/1, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bị các tay súng bắn tỉa tấn công ở khu vực gần thành phố chiến lược Al-Bab, phía đông bắc tỉnh Aleppo. Sau đó, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã phản công bằng cách bắn pháo hạng nặng vào vị trí hoạt động của phe phiến quân Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) và Các Lực lượng Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG).

Kể từ đây, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho điều động quân tăng cường thông qua tuyến đường biên giới Kafr Lousen nối tỉnh Hatay của Thổ Nhĩ Kỳ với tỉnh Idlib của Syria.

Một số báo cáo ngày 3/1 cho hay, hàng chục binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã được đưa tới phía tây bắc Syria và được các phương tiện trang bị vũ khí hạng nặng yểm trợ trong quá trình di chuyển. Nhiều khả năng những xe quân sự này cũng sẽ tham gia hoạt động tuần tra chung với cảnh sát quân sự Nga ở phía tây bắc Syria.

Kể từ năm 2018, Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa số lượng lớn binh sĩ nước này tới phía tây bắc Syria và thành lập các chốt quan sát đầu tiên ở tỉnh Aleppo, Latakia, Hama và Idlib.

Gần đây, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã rút khỏi một số chốt quan sát vốn nằm trong vòng vây của quân đội Syria kể từ đầu năm 2020. Sau khi phía Thổ Nhĩ Kỳ rút lui, quân đội Syria đã nắm quyền kiểm soát các chốt quan sát này.

Nổ lớn ở biên giới Lebanon – Syria

Một vụ nổ lớn làm rung chuyển khu vực dọc biên giới Lebanon – Syria vào tối ngày 3/1. Theo chính quyền ở vùng Al-Qasr, một thùng nhiên liệu đã phát nổ trong vùng và nằm gần đường biên giới Al-‘Areed nối Lebanon với tỉnh Homs của Syria.

Vụ nổ làm xuất hiện những tiếng nổ lớn và ngọn lửa bốc cao tới 10 m. Hiện nguyên nhân và thủ phạm gây ra vụ nổ vẫn chưa được công bố.

Nổ lớn ở biên giới Lebanon – Syria.

Tổ chức Chữ Thập Đỏ Lebanon xác nhận có 5 người bị thương sau vụ nổ lớn.

Một số nguồn tin nghi ngờ đây có thể là vụ không kích do quân đội Israel thực hiện vì các chiến đấu cơ Israel cũng thường bay ở độ cao tương tự để tiến hành tấn công vào những mục tiêu trong lãnh thổ Syria.

Tuy nhiên, sau đó, lực lượng chức năng ở vùng Al-Qasr cho biết, vụ nổ xuất phát từ yếu tố ở địa phương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại