Chính phủ Hàn Quốc cho biết họ đã điều động lực lượng quân sự đến eo biển chiến lược Hormuz sau khi một tàu chở dầu treo cờ nước này bị lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bắt giữ ngày hôm qua (4/1).
Các quan chức ở Seoul cũng đã yêu cầu Iran trả tự do ngay lập tức cho con tàu mà Tehran nói rằng họ đã bắt giữ với cáo buộc gây ô nhiễm hàng hải.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đưa ra tuyên bố liên quan đến tàu chở sản phẩm hóa dầu MT Hankuk Chemi vào ngày 4/1/2021.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết đã cử đơn vị chống cướp biển Cheonghae, lực lượng thường đóng tại Vịnh Aden, cùng với các máy bay trực thăng đến Vịnh Ba Tư, nơi chiếc tàu chở hàng bị Iran bắt giữ.
“Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã ngay lập tức điều động đơn vị Cheonghae tới vùng biển gần Eo biển Hormuz sau khi nhận được báo cáo về việc Iran bắt giữ tàu thương mại của chúng tôi”, hãng thông tấn AFP dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết.
Theo Sách trắng Quốc phòng Hàn Quốc năm 2018, Cheonghae là một đơn vị được trang bị khá mạnh, hiện đang vận hành một tàu khu trục 4.500 tấn, một máy bay trực thăng chống ngầm Lynx và ba xuồng cao tốc.
Cheonghae đóng quân ở Vịnh Aden từ năm 2009 nhưng đến năm 2019 và 2020 đã tiến hành các thêm các hoạt động ở eo biển Hormuz sau khi diễn ra các cuộc tấn công vào tàu chở dầu ở ngoài khơi Iran.
Tháng 1/2020, các quan chức Hàn Quốc thông báo rằng họ sẽ mở rộng quy mô của đơn vị quân đội Cheonghae, lực lượng trước đây chủ yếu tập trung vào các nhiệm vụ chống cướp biển ở Vịnh Aden.
Cheonghae hợp tác chặt chẽ với Lực lượng Đặc nhiệm Hỗn hợp 151 do Hải quân Mỹ chỉ huy để thực hiện các hoạt động bên trong và xung quanh Eo biển Hormuz.
Các tàu khu trục của Hải quân Hàn Quốc thường được triển khai luân phiên hỗ trợ cho Cheonghae và cũng chính là lực lượng nòng cốt của đơn vị này.
Video ghi lại cảnh Iran bắt giữ tàu chở hàng treo cờ Hàn Quốc