Tình hình Syria: Quân đội Nga – Thổ lần đầu tập trận chung ở Idlib

Minh Thu |

Quân đội Nga - Thổ lần đầu tiên tập trận chung ở Idlib; Israel không kích khiến 9 người Syria thương vong là những diễn biến mới nhất của tình hình Syria.

Nga – Thổ cùng tập trận chung ở Idlib

Lực lượng cảnh sát quân sự Nga và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành đợt huấn luyện chung đầu tiên tại tỉnh Idlib. Đây là thông tin được Thiếu tướng Alexander Grinkevich thuộc Trung tâm Tái hòa giải dân tộc Syria của Bộ Quốc phòng Nga công bố hôm 31/8.

“Cùng chung mục đích đảm bảo an ninh cho hoạt động tuần tra chung của Nga – Thổ trên tuyến đường cao tốc M-4 tại vùng hạ nhiệt căng thẳng Idlib, chương trình huấn luyện chung đầu tiên giữa các đơn vị cảnh sát quân sự Nga và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã được tiến hành ở vùng Trumba thuộc tỉnh Idlib”, Sputnik dẫn lời Tướng Grinkevich.

Cũng theo ông Grinkevich, đợt huấn luyện chung của quân đội Nga – Thổ bao gồm phá hủy mục tiêu địch, sơ tán thiết bị hư hại và hỗ trợ y tế cho các binh sĩ bị thương.

Nga – Thổ bắt đầu triển khai tuần tra chung trên đường cao tốc M-4 nối tỉnh Latakia và Aleppo của Syria từ ngày 15/3. Quãng đường tuần tra chung của quân đội hai nước đã bị rút ngắn sau những vụ tấn công bất ngờ của những tay súng phiến quân Syria. Hiện phiến quân chỉ còn nắm quyền kiểm soát vài khu vực nhỏ ở tỉnh Idlib.

Cũng trong tuyên bố hôm 31/8, ông Grinkevich cho biết các tay súng nổi dậy thuộc nhóm Jabhat al-Nusra đã bắn phá 3 ngôi làng ở tỉnh Latakia và Aleppo.

“6 vụ tấn công được nhóm khủng bố Jabhat al-Nusra thực hiện ở làng Basratoun và Miznaz thuộc tỉnh Aleppo và làng Ayn al-Naur của tỉnh Latakia”, ông Grinkevich nói.

Ông Grinkevich cho biết thêm, cảnh sát quân sự Nga vẫn tiếp tục tuần tra ở các tỉnh Raqqa, Al Hasakah và Deir Ez Zor, cũng như vùng ngoại ô Manbij của tỉnh Aleppo.

9 người thương vong sau vụ tấn công của Israel

Nguồn tin từ quân đội Syria cho hay, Israel đã dùng tên lửa tấn công vào lãnh thổ Syria khiến 2 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương, cũng như gây ra thiệt hại về cơ sở vật chất vào ngày 31/8.

Theo hãng thông tấn nhà nước Syria SANA, hệ thống phòng không Syria đã đánh chặn được phần lớn tên lửa Israel phóng vào lãnh thổ Syria. Những tên lửa của Israel được xác định phóng từ phía cao nguyên Golan về các cơ sở quân sự của Syria nằm ở phía nam Damascus.

SANA đưa tin, một người phụ nữ đã thiệt mạng trong khi chồng cô này bị thương sau vụ tấn công bằng tên lửa của Israel. Hiện không rõ người phụ nữ này có nằm trong số 2 người thiệt mạng như nguồn tin quân sự tiết lộ hay không. Cũng theo nguồn tin quân sự, 7 binh sĩ Syria đã bị thương sau vụ tấn công của Israel.

Hiện phát ngôn viên quân đội Israel từ chối đưa ra lời bình luận liên quan tới thông tin Israel không kích Syria như truyền thông và quân đội Syria nhắc tới.

Hồi đầu tháng Tám, một tiêm kích của Israel từng tấn công nhiều mục tiêu ở Syria với tuyên bố trả đũa cho vụ đánh bom ở cao nguyên Golan.

Lâu nay Israel nhiều lần triển khai tấn công các mục tiêu được cho là của Iran hoạt động trên lãnh thổ Syria, cũng như các lực lượng được Tehran hậu thuẫn như nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon.

Israel xem sự hiện diện quân sự của Iran ở Syria là mối đe dọa chiến lược, dù chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad khẳng định số quân nhân Iran hoạt động ở Syria chỉ với vai trò cố vấn.

SDF lại tấn công nhà máy nước

Các tay súng phiến quân thuộc Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đã tấn công nhân viên làm việc ở nhà máy nước al-Himmeh tại tỉnh Al-Hasakah.

Theo đó, SDF đã đánh đuổi các nhân viên ra khỏi nhà máy nước. Hành động của SDF được cho sẽ làm gián đoạn hoạt động cấp nước cho người dân sinh sống ở thành phố Hasaka.

Theo SANA, SDF đã ngăn cản công việc bảo trì và nhân viên của Viện Nước ở Al-Hasakah tiến vào nhà máy nước al-Himmeh để làm việc.

Trong khi đó, nhà máy nước Alouk ở vùng Ras al-Ayn, phía đông tỉnh Al-Hasakah vẫn đang hoạt động bình thường với sự xuất hiện thường xuyên của đội ngũ nhân viên bảo trì.

Trước đó, trong tháng Tám, Bộ Ngoại giao Syria cáo buộc Mỹ đã bật đèn xanh để Thổ Nhĩ Kỳ cắt nước của hơn 1 triệu dân thường Syria ngay cả khi liên quân do Mỹ đứng đầu hiện diện số lượng lớn bên trong tỉnh Al-Hasakah. Theo Syria, Mỹ đã không ngăn cản đồng minh trong khối quân sự NATO cắt nước của người dân.

Bộ Ngoại giao Syria cho rằng Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã sử dụng nguồn nước làm vũ khí chiến tranh chống lại dân thường Syria bao gồm phụ nữ, trẻ em, người già, người tàn tật để phục vụ mục đích chính trị và phi nhân đạo.

Theo Bộ Ngoại giao Syria, hành động cắt nguồn cung cấp nước từ phía Thổ Nhĩ Kỳ bị xếp vào “tội ác chiến tranh” và nhấn mạnh chính Mỹ hậu thuẫn cho việc làm của Thổ Nhĩ Kỳ.

Cuối cùng quân đội Nga đã có hành động can thiệp thông qua cuộc gặp với những người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ và nguồn nước từ trạm bơm Alouk đã hoạt động trở lại cũng như cung cấp cho người dân ở tỉnh Al-Hasakah.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại