Tình hình sức khỏe của bé trai trong clip bạo hành, chích điện dã man

Khắc Thành - Hoàng Việt |

Theo thông tin mới nhất, bé trai bị nghi can Nguyễn Thành Dũng bạo hành, chích điện hiện đã khỏe mạnh, xuất viện về nhà.

Ngày 9/12, trao đổi với phóng viên, Bệnh viện Chợ Rẫy – PhnomPenh cho biết, họ chưa hề tiếp nhận, điều trị cho bệnh nhân vụ bạo hành trẻ em nào như truyền thông Việt Nam thông tin trước đó.

Theo thông tin Bệnh viện Chợ Rẫy PhnomPenh ghi nhận được, bé trai trong clip bạo hành trẻ em được tung lên mạng xã hội tên là Sor Sao. Sau khi xảy ra sự việc, Sor Sao được đưa đến bệnh viện ở tỉnh Mondolkiri để khám tổng quát.

Tình hình sức khỏe của bé trai trong clip bạo hành, chích điện dã man - Ảnh 1.

Bệnh viện Chợ Rẫy PhnomPenh khẳng định chưa tiếp nhận điều trị các nạn nhân bị bạo hành.

Hiện tại, bé Sor Sao được tổ chức Child Protection Unit (CPU) chăm sóc. Có một luồng thông tin cho rằng Sor Sao đã chết, nhưng CPU khẳng định, cháu bé vẫn còn sống khỏe mạnh và chỉ bị một vài chấn thương nhưng không nghiêm trọng do vụ bạo hành gây ra.

Ngày hôm qua, tổ chức này đã đưa bé Sor Sao cùng người mẹ đi gặp Cảnh sát Campuchia để tiếp tục làm rõ hành vi hành hạ trẻ em của nghi can Nguyễn Thành Dũng và đồng phạm.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều video ghi lại cảnh bé trai người Campuchia bị một người đàn ông nói tiếng Việt hành hạ bằng cách trói, đánh đập, bóp cổ và chích roi điện tự chế khắp cơ thể.

Người đàn ông xuất hiện trong clip được xác định là Nguyễn Thành Dũng (34 tuổi, ngụ tỉnh An Giang). Ngày 7/12, Dũng bị công an Việt Nam bắt giữ khi đang trốn ở quận 7 (TP HCM). Khám xét nghi can, công an thu giữ thêm 48 clip bạo hành trẻ em khác trong điện thoại của Dũng.

Cảnh sát Campuchia cũng đã bắt giữ ông Stefan Struik (quốc tịch Hà Lan), người yêu đồng tính của Dũng cùng 2 nghi phạm khác liên quan đến vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại