"Tình bơ vơ": Ra đời từ cơn ghen của Lam Phương và câu nói của Thanh Tuyền với Chế Linh

Long Phạm |

Người tình xa trong lời bài hát này chính là người chồng ở phương Tây mà danh ca Bạch Yến nói tới. Nhạc sĩ Lam Phương không hề biết người tình này không hề có thật.

Bài hát ra đời từ cơn ghen của Lam Phương

Lam Phương là một nhạc sĩ tài danh của nền tân nhạc, nhạc trữ tình Việt Nam suốt hơn nửa thế kỷ qua. Ông sáng tác rất nhiều và để lại cả một kho tàng những tác phẩm bất hủ, được khán giả yêu thích và nhiều thế hệ ca sĩ thể hiện.

Ca sĩ Ngọc Anh còn nói: "Chú Lam Phương là một trong những tác giả có thể đi nguyên một tour nhạc trên khắp thế giới chỉ với nhạc của riêng chú. Nhạc của chú Lam Phương rất phong phú".

Tình bơ vơ: Ra đời từ cơn ghen của Lam Phương và câu nói của Thanh Tuyền với Chế Linh - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Lam Phương

Như nhiều nhạc sĩ khác của tân nhạc Việt Nam, mảng nhạc phong phú, chiếm nhiều cảm tình và được nghe nhiều nhất của Lam Phương là tình ca.

Trong đó, ca khúc Tình bơ vơ đã trở thành bài hit lớn ngay từ khi ra đời vào đầu những năm 70. Sau hơn 50 năm, nó vẫn tồn tại với sức sống mãnh liệt, được khán giả yêu thích và nhiều ca sĩ hát đi hát lại.

Điều đặc biệt của Tình bơ vơ là gắn với câu chuyện có thật về mối tình dang dở, đầy trái ngang giữa tác giả và danh ca Bạch Yến.

Bạch Yến đi hát từ rất sớm. Mới 14 tuổi, cô đã cố trang điểm cho già dặn hơn để đến các vũ trường, phòng trà xin làm ca sĩ, mong kiếm tiền để phụ giúp mẹ.

Chỉ sau một năm, Bạch Yến đã nổi tiếng với ca khúc Đêm đông của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương. Trong những năm đầu thập niên 60, nữ danh ca được xem là một trong những ngôi sao ca nhạc nổi danh khắp Sài Gòn.

Cô sở hữu một chất giọng trầm ấm đặc biệt, kỹ thuật thanh nhạc được đào tạo bài bản, khả năng hát tiếng Pháp điêu luyện và nhan sắc xinh đẹp, nữ tính.

Tình bơ vơ: Ra đời từ cơn ghen của Lam Phương và câu nói của Thanh Tuyền với Chế Linh - Ảnh 3.

Vì vậy, Bạch Yến được rất nhiều thi nhân, nhạc sĩ theo đuổi, trong đó có Lam Phương. Là một người am hiểu văn hóa và ngôn ngữ Pháp, Lam Phương có nhiều rung động, đồng cảm với Bạch Yến.

Theo lời ca sĩ Quang Lê, tình duyên giữa danh ca Bạch Yến và nhạc sĩ Lam Phương sớm chớm nở khi cô còn là con gái, ngoài 20 tuổi.

Tuy nhiên, cả hai quen nhau chưa được bao lâu thì Bạch Yến sang Pháp du học, bỏ lại mối tình nơi quê nhà. Trong nỗi nhớ mong chờ đợi, Lam Phương đã viết ca khúc Chờ người.

Vài năm sau, Bạch Yến về nước, nhưng với nhiều hoài bão, khát khao được nổi tiếng, đi nhiều nơi trình diễn hơn nữa. Theo nhiều báo chí ngày đó, Lam Phương đã sang nhà xin hỏi cưới Bạch Yến nhưng không nhận được cái gật đầu của người đẹp.

Ít lâu sau, Bạch Yến sang Mỹ theo lời mời của ban tổ chức chương trình Ed Sullivan Show. Đây là chương trình nổi tiếng, có sự góp mặt của cả The Beatles và Bạch Yến là ca sĩ Việt Nam đầu tiên được mời tới.

Tình bơ vơ: Ra đời từ cơn ghen của Lam Phương và câu nói của Thanh Tuyền với Chế Linh - Ảnh 4.

Bạch Yến tại Ed Sullivan Show

Việc tham dự Ed Sullivan Show của Bạch Yến đã trở thành định mệnh, bởi sau khi tham gia show diễn, nữ danh ca đã được mời đi lưu diễn khắp nước Mỹ. Từ hai tuần, Bạch Yến ở lại Mỹ suốt cả chục năm trời.

Tới khi Bạch Yến về nước thì Lam Phương đã lập gia đình với nghệ sĩ kịch Túy Hồng và sinh con.

Quang Lê kể lại: "Sở dĩ cô Bạch Yến về Việt Nam vì ghen với chú Lam Phương. Tình yêu của cô Bạch Yến lúc đó rất trong sáng, đẹp nên cô muốn về Việt Nam hỏi cho ra lí lẽ, vì sao lại không chờ cô.

Nhạc sĩ Lam Phương khi ấy mới nói: "Em đi lâu quá, tôi biết chờ ai?"...

Khi nhạc sĩ Lam Phương có ý muốn nói chuyện lại thì cô ấy nói: "Anh quên em đi, em đã có chồng bên Tây rồi".

Chính Quang Lê đã từng hỏi trực tiếp Bạch Yến về chuyện tình với Lam Phương khi gặp cô ở Sài Gòn. Anh kể:

Tình bơ vơ: Ra đời từ cơn ghen của Lam Phương và câu nói của Thanh Tuyền với Chế Linh - Ảnh 5.

"Tôi có hỏi cô Bạch Yến: "Con muốn hỏi cô một chỗ, là lúc từ nước ngoài về Việt Nam gặp chú Lam Phương, cô đã có người yêu chưa?".

Cô Bạch Yến trả lời tôi là thời điểm đó cô vẫn là con gái, chưa biết yêu đương và cũng chưa có bồ bịch gì hết. Nhưng cô thấy ông ấy lấy vợ rồi nên cố tình nói đã có chồng cho ông Lam Phương tức chơi.

Tình bơ vơ - Chế Linh - Thanh Tuyền

Nhạc sĩ Lam Phương nghe vậy mới trách cô Bạch Yến rằng: "Nếu em đã có chồng rồi thì thôi, em còn về làm chi, rồi em lặng lẽ ra đi, gom góp yêu thương quê nhà, dâng hết cho người tình xa".

Đây cũng chính là câu hát trong ca khúc Tình bơ vơ bất hủ của nhạc sĩ Lam Phương. Từ lời nói với Bạch Yến mà Lam Phương sáng tác nên Tình bơ vơ.

Người tình xa trong lời bài hát này chính là người chồng ở phương Tây mà danh ca Bạch Yến nói tới. Nhạc sĩ Lam Phương không hề biết người tình này không hề có thật.

Tình bơ vơ: Ra đời từ cơn ghen của Lam Phương và câu nói của Thanh Tuyền với Chế Linh - Ảnh 7.

Câu nói bất ngờ của Thanh Tuyền về Chế Linh

Được biết, Tình bơ vơ được nhạc sĩ Lam Phương sáng tác ngay sau thành công vượt trội của Thành phố buồn, cũng đạt thành tích cao về mặt thương mại, khiến công chúng mê mẩn, nhưng không thể vượt qua Thành phố buồn.

Ca sĩ đầu tiên thu âm Tình bơ vơ là Chế Linh, tiếng hát gắn liền với nhạc Lam Phương. Chính Chế Linh là người đã tạo nên thành công rực rỡ cho Thành phố buồn trước đó. Tuy nhiên, ở Tình bơ vơ anh không hát một mình mà song ca cùng danh ca Thanh Tuyền.

Thời điểm đó, Thanh Tuyền vừa từ Đà Lạt xuống Sài Gòn, được nhạc sĩ Mạnh Phát giới thiệu cho Chế Linh. Ngay từ lần đầu vào phòng thu nghe Thanh Tuyền hát, Chế Linh đã biết đây là "con gà mái vàng" tuyệt vời nhất cho mình.

Tình bơ vơ: Ra đời từ cơn ghen của Lam Phương và câu nói của Thanh Tuyền với Chế Linh - Ảnh 8.

Với thành công từ Tình bơ vơ, Chế Linh và Thanh Tuyền tạo nên hiện tượng song ca trong giới âm nhạc thời điểm bấy giờ và liên tục hát chung suốt nhiều năm trời.

Trải qua nửa thế kỷ, Tình bơ vơ đã được nhiều ca sĩ nổi tiếng thể hiện như Elvis Phương, Thanh Hà, Minh Tuyết, Bằng Kiều, Tuấn Vũ, Hà Anh Tuấn, Thu Minh, Chí Tài, Lệ Quyên… Nhưng bản thu của Chế Linh và Thanh Tuyền vẫn được yêu thích nhất.

Có một câu chuyện khá thú vị. Trong một lần song ca Tình bơ vơ trên sân khấu Thúy Nga.

Thanh Tuyền có được khuyên nên chọn yêu Chế Linh vì nam danh ca tràn đầy kinh nghiệm về tình yêu. Thanh Tuyền nghe vậy liền nói: "Nếu tôi chọn yêu Chế Linh thì đời tôi chết sớm từ lâu rồi". Câu nói này khiến khán giả phải bật cười, còn Chế Linh đứng chết lặng. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại