
Theo tờ Rossiyskaya Gazeta, máy bay không người lái cảm tử Geran-2 của Nga đã bắt đầu được trang bị hệ thống tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) Verba hiện đại để chống lại máy bay đối phương.

Bài báo dẫn lời một tuyên bố từ Cơ quan Tình báo Ukraine mô tả về chiếc Geran mới phiên bản, khi nhận xét phương tiện chiến đấu này sẽ mang tới rất nhiều rủi ro cho Lực lượng vũ trang Ukraine.

Theo đó, hệ thống tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) gắn trên thân máy bay không người lái được kích hoạt trước khi phóng. Chiếc UAV bản phòng không này cũng được trang bị camera góc rộng và modem để liên lạc trực tiếp với người điều khiển.

Điều này cho phép người điều khiển chuẩn bị từ xa cho chiếc Geran khai hỏa khi phát hiện mục tiêu trên không tiếp cận, tạo ra một thứ vũ khí đánh chặn cực kỳ hiệu quả.

Đồng thời Geran-2 vẫn giữ nguyên đầu đạn nhiệt áp 50 kg, cho phép nó phá hủy các mục tiêu trên mặt đất sau khi phóng tên lửa phòng không vác vai Verba. Camera của máy bay không người lái cho phép người điều khiển nhắm mục tiêu chính xác.

Hệ thống tên lửa phòng không vác vai Verba MANPADS được đưa vào sử dụng năm 2014, nó có đầu dò dẫn đường cực nhạy, cung cấp tầm khóa mục tiêu mở rộng. Tầm bắn tối đa để tiêu diệt mục tiêu là khoảng 6.000 mét.

Vào tháng 11 năm 2025, Công ty cổ phần Các hệ thống có độ chính xác cao tuyên bố rằng Verba chiếm vị trí hàng đầu thế giới trong số các loại vũ khí tương tự.

Kết luận này được đưa ra sau khi phân tích kinh nghiệm chiến đấu của các hệ thống tên lửa phòng không vác vai khi được sử dụng trên chiến trường Ukraine.