VinFast VF Wild lộ diện bản thương mại
Hình ảnh được chia sẻ từ một sự kiện nội bộ cho thấy mẫu bán tải VinFast VF Wild đã xuất hiện với diện mạo gần với phiên bản thương mại hơn so với bản concept từng giới thiệu trước đây. Xe có nhiều thay đổi theo hướng tăng tính thực dụng và phù hợp với sản xuất hàng loạt.
Điểm khác biệt dễ nhận thấy là hệ thống gương chiếu hậu điện tử trên bản ý tưởng đã được thay bằng gương truyền thống. Xe vẫn giữ cụm đèn LED, trong khi bộ mâm cỡ lớn được cho là loại 22 inch đi kèm lốp địa hình A/T như các thông tin từng xuất hiện trước đó.
Bên trong khoang lái, ghế trước chuyển sang chỉnh cơ, gương chiếu hậu trong xe cũng là loại chỉnh cơ thay cho gương chống chói tự động, làm dấy lên nhận định đây có thể là phiên bản tiêu chuẩn của VF Wild.
Một chi tiết khác thu hút sự chú ý là chia sẻ từ người đăng tải hình ảnh cho rằng người sử dụng VF Wild sẽ “không cần quan tâm đến phạm vi hoạt động”. Điều này làm xuất hiện nhiều dự đoán mẫu bán tải có thể sử dụng hệ truyền động EREV (Extended Range Electric Vehicle), kết hợp động cơ xăng phát điện cho bộ pin nhằm mở rộng quãng đường di chuyển.
Tuy nhiên, VinFast hiện chưa công bố thông số kỹ thuật hay xác nhận cấu hình hệ truyền động của mẫu xe. Theo các thông tin được đề cập, VF Wild được kỳ vọng có thể ra mắt vào cuối năm nay, mở rộng danh mục sản phẩm của hãng trong phân khúc bán tải.
Nissan hé lộ SUV điện NX7 với tầm vận hành dự kiến hơn 630 km
Nissan đã công bố những hình ảnh đầu tiên của mẫu SUV thuần điện Nissan NX7, sản phẩm được phát triển cùng đối tác Dongfeng. Mẫu xe được định vị nằm giữa Ariya và NX8 trong dải SUV của hãng, dù các thông số kỹ thuật chính thức vẫn chưa được công bố.
Theo các thông tin được đề cập, Nissan NX7 nhiều khả năng sử dụng chung nền tảng với mẫu sedan điện Nissan N7 đang bán tại Trung Quốc. Nếu áp dụng cùng hệ truyền động, xe sẽ được trang bị mô-tơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu dẫn động cầu trước, cho công suất 272 mã lực, mô-men xoắn cực đại 305 Nm.
Nguồn năng lượng đến từ bộ pin LFP dung lượng 73 kWh, giúp xe có phạm vi hoạt động dự kiến 625-635 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn CLTC.
Về kích thước, Nissan cho biết NX7 được xếp giữa Ariya và NX8. Ariya có kích thước 4.603 x 1.900 x 1.658 mm, chiều dài cơ sở 2.775 mm, trong khi NX8 đạt 4.870 x 1.920 x 1.680 mm, trục cơ sở 2.917 mm.
Liên doanh Dongfeng Nissan cho biết NX7 sẽ sớm được giới thiệu tại Trung Quốc, song thời điểm mở bán và giá bán vẫn chưa được công bố. Theo định vị sản phẩm, mẫu SUV điện này được kỳ vọng có mức giá thấp hơn 149.900 Nhân dân tệ của NX8.
Ford Việt Nam hoàn thiện hệ thống trung tâm đào tạo theo tiêu chuẩn toàn cầu
Ford Việt Nam vừa khai trương Trung tâm Đào tạo khu vực miền Bắc tại nhà máy ở Hải Phòng, hoàn thiện hệ thống trung tâm đào tạo ở cả miền Bắc và miền Nam theo tiêu chuẩn Ford toàn cầu.
Hệ thống này nằm trong chiến lược đầu tư dài hạn nhằm phát triển nguồn nhân lực, chuẩn hóa năng lực đại lý và nâng cao chất lượng bán hàng, dịch vụ cũng như kỹ thuật trên toàn quốc.
Trung tâm mới có diện tích khoảng 1.000 m², gồm khu trưng bày xe, 4 phòng học lớn tích hợp khu vực thực hành, trang bị thiết bị đào tạo cho xe điện Ford Mustang Mach-E, cùng 2 phòng đào tạo chuyên sâu về động cơ, hộp số và cầu xe.
Mỗi phòng có sức chứa từ 15 đến 40 học viên, kết hợp đào tạo lý thuyết và thực hành nhằm rút ngắn quá trình chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực đội ngũ kỹ thuật, bán hàng, dịch vụ.
Theo kế hoạch, hệ thống đào tạo của Ford Việt Nam sẽ phát triển năng lực cho khoảng 4.500 nhân sự đại lý mỗi năm, trong đó có khoảng 800 kỹ thuật viên chuyên sâu.
Việc hoàn thiện mạng lưới đào tạo ở cả hai miền cũng đưa Việt Nam trở thành một trong số ít thị trường trong khu vực sở hữu hệ thống trung tâm đào tạo theo tiêu chuẩn Ford toàn cầu, bên cạnh Thái Lan, Nam Phi, Australia và Philippines.