TIN TỐT LÀNH 8/9: Dự luật phòng chống tham nhũng từ VN Pharma & Đề xuất bất ngờ từ BOT Quảng Trị

Hoàng Anh Tú |

Một cuối tuần với rất nhiều Tin tốt lành để cùng đọc và chia sẻ. Từ việc các quan cứ khăng khăng bảo vệ BOT trong khi thanh tra thì đã đưa ra kết luận BOT sai lè đến chuyện Bộ trưởng đích thân tấn công dẹp bỏ giấy phép con...

Từ bảng xếp hạng các trường ĐH Việt Nam đến chuyện Thủ tướng phê duyệt đề án đưa quyền con người vào chương trình học từ mẫu giáo đến đại học. Đọc để cùng phấn khích cuối tuần nhé!

Vụ vi phạm y đức tồi tệ vào dự thảo Luật Phòng chống tham nhũng

Vậy là Thủ tướng đã chính thức yêu cầu thanh tra việc cấp phép nhập khẩu thuốc, cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc và việc trúng thầu cung cấp thuốc của Công ty VN Pharma. Báo cáo Thủ tướng trước ngày 31/12 này.

Liệu sẽ có bao nhiêu bác sỹ, quan chức của Bộ Y tế rơi vào diện bị thanh tra? Bị coi là vụ vi phạm y đức tồi tệ nhất, tôi nghĩ, không chỉ người dân mà cả chính các y bác sỹ, những nhà quản lý, những công ty nhập thuốc… tử tế, có lương tâm, trách nhiệm đều mong đợi kết luận thanh tra này.

Hơn bao giờ hết, lúc này đây, Bộ Y tế cần phải có những động thái nhất định để cứu vãn lại uy tín của ngành dưới thời Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến. (đọc tin chính)

Dự thảo Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi do Uỷ ban Tư pháp đưa ra lấy ý kiến hôm 6/9 vừa rồi có lẽ "học" từ vụ VN Pharma nên đã mở rộng diện người thân ra không chỉ song thân phụ mẫu- vợ chồng con cái ruột thịt mà còn nhiều nữa các mối quan hệ.

Theo dự thảo, lãnh đạo của các cơ quan (gồm người đứng đầu hoặc cấp phó) không được tuyển dụng, bổ nhiệm vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu (gọi tắt là người thân) làm một số công việc trong đơn vị. 

Đó là các việc như: tổ chức nhân sự, kế toán - tài vụ, thủ quỹ, thủ kho hoặc làm việc tại các vị trí có nguy cơ phát sinh tham nhũng... (đọc tin chính).

TIN TỐT LÀNH 8/9: Dự luật phòng chống tham nhũng từ VN Pharma & Đề xuất bất ngờ từ BOT Quảng Trị - Ảnh 1.

(ảnh ghép có sử dụng thông tin của VnExpress. Ảnh: Quochoi.vn)

Đòn đau nhắc BOT và đề xuất tốt lành từ BOT Quảng Trị

Câu chuyện BOT Cai Lậy giờ đã lan ra hàng chục BOT khác với việc sáng sáng mở báo ra chỉ thấy toàn chuyện tài xế sử dụng tiền lẻ để phản ứng. Trong khi đó, nhiều quan chức vẫn liên tục khẳng định rằng BOT vậy là hợp lý.

Thậm chí TS Nguyễn Đức Kiên - Phó Chủ nhiệm UB Kinh tế của Quốc hội cũng cho rằng BOT chả ảnh hưởng gì đến người nghèo cả.

Ông dẫn chứng việc số người dân đi xe máy lớn thế nhưng đều được miễn phí qua BOT đấy thôi? BOT chỉ thu tiền của người giàu thôi.

Chắc ông quên rằng xe chở xăng bán cho người đi xe máy cũng phải đi qua BOT, hàng hoá trên những chuyến xe tải bán cho người nghèo cũng phải đi qua BOT…

Vậy nên kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ đã trở thành Tin tốt lành như thế!

Từ phê duyệt sai đến hơn 400 tỷ đồng đến Bộ GTVT coi nặng tiêu chí hoàn vốn dự án, thiếu nghiên cứu hợp lý khả năng nộp phí của đối tượng tham gia giao thông cũng như ảnh hưởng đến chi phí hoạt động vận tải; chi phí xã hội trước khi quyết định chủ trương đầu tư các dự án.

Việc này dẫn đến các dự án đã quyết định đầu tư bằng hình thức BT, BOT hầu hết thực hiện ở những khu vực giao thông trọng yếu, có mật độ người, phương tiện tham gia giao thông lớn, đặt một số trạm thu phí có khoảng cách gần nhau bất hợp lý, mức phí cao, tăng nhanh, gây khó khăn đối với người tham gia giao thông không có sự lựa chọn khác, điển hình như tại Hà Nội – Thái Bình – Nam Định – Hưng Yên – Hòa Bình…

Việc xác định doanh thu theo phương án tài chính một số dự án còn thiếu chuẩn xác, doanh thu thực tế của một số dự án chênh lệch cao so với phương án tài chính là gánh nặng cho người dân và doanh nghiệp tham gia giao thông, vì thời gian thu phí kéo dài. (đọc tin chính)

Có lẽ Bộ GTVT cần được đọc những đề xuất này của Sở GTVT Quảng Trị khi mà Sở đề xuất thu phí BOT qua số km tài xế đi qua (đọc tin chính).

TIN TỐT LÀNH 8/9: Dự luật phòng chống tham nhũng từ VN Pharma & Đề xuất bất ngờ từ BOT Quảng Trị - Ảnh 2.

Trạm BOT Quảng Trị đặt tại Quốc lộ 1A đoạn qua xã Triệu Giang, Triệu Phong. Ảnh: Phượng Vỹ/Pháp luật TP.HCM

Điểm mặt các tin tốt lành khác

Đầu tiên xin chúc mừng TP HCM đã được Thủ tướng chấp thuận cho phép xây dựng các chính sách đặc thù nhằm phát triển thành phố lên một tầm cao mới tương xứng. (đọc tin chính)

Cũng là TP HCM, kể từ 1/11/2017 này, các bệnh viện tại TP HCM sẽ được tuyển dụng các bác sỹ và nhân viên y tế không có hộ khẩu tại TP HCM.

Việc bãi bỏ quy định chỉ cho phép tuyển dụng người có hộ khẩu tại TP HCM sẽ giúp hệ thống bệnh viện TP thu hút được thêm nhiều bác sỹ giỏi từ khắp nơi (đọc tin chính).

Đà Nẵng vừa làm một việc vô cùng đáng hoan nghênh và ủng hộ: Tiêu huỷ hơn 1.400 tài liệu, ấn phẩm vi phạm hành chính trong việc thể hiện sai và thiếu các quần đảo Hoàng Sa- Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Một hành động mạnh mẽ mang tính biểu tượng cao (đọc tin chính).

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cũng đem đến một Tin tốt lành khi đưa ra tối hậu thư cho cấp dưới về việc khẩn trương xoá bỏ giấy phép con.

Bộ trưởng cho rằng: "Quan điểm của chúng ta là làm một cách triệt để, khách quan và công tâm nhất. Chúng ta cải cách không phải vì Bộ Công Thương mà là vì doanh nghiệp và tiến tới mục đích xa hơn là vì xã hội, đại bộ phận dân chúng. Một khi doanh nghiệp còn phàn nàn, người dân còn kêu than, tức là nhiệm vụ của chúng ta vẫn chưa hoàn thành".

Lần này, đích thân Bộ trưởng sẽ trực tiếp tham gia chứ không chỉ chỉ đạo chung chung. (đọc tin chính)

Một đề án tiến bộ đã được Thủ tướng phê duyệt 5/9 vừa qua: Đưa quyền con người vào chương trình học từ mẫu giáo lên tới đại học.

Theo đề án, giai đoạn 2017-2020 ba tỉnh thành đại diện cho ba miền (dự kiến hai trường mỗi cấp học mầm non và phổ thông) sẽ tổ chức thí điểm. Khối đại học và dạy nghề sẽ tổ chức dạy thí điểm theo khối trường cùng nhóm ngành đào tạo (dự kiến ba trường mỗi khối trường).

Mục tiêu đến năm 2025, 100% cơ sở trong hệ thống giáo dục quốc dân tổ chức dạy quyền con người cho người học. (đọc tin chính)

Cũng là một Tin tốt lành trong lĩnh vực giáo dục là lần đầu tiên ở Việt Nam đã có bảng xếp hạng các trường đại học.

TIN TỐT LÀNH 8/9: Dự luật phòng chống tham nhũng từ VN Pharma & Đề xuất bất ngờ từ BOT Quảng Trị - Ảnh 3.

Theo đó, Đại học Quốc gia Hà Nội xếp thứ nhất với điểm tổng thể vượt xa đại học khác. Bốn vị trí tiếp theo lần lượt là ĐH Tôn Đức Thắng, Học viện Nông nghiệp, ĐH Đà Nẵng và ĐH Quốc gia TP HCM.

Nhiều trường trẻ đứng ở thứ hạng cao, như Tôn Đức Thắng thứ hai, Duy Tân thứ chín, trong khi nhiều đại học lâu đời, điểm chuẩn đầu vào cao, lại đứng giữa hoặc cuối bảng. 

Cụ thể, Y Hà Nội xếp thứ 20, Ngoại thương thứ 23, Kinh tế Quốc dân thứ 30, Học viện Tài chính thứ 40, Học viện Ngân hàng ở vị trí 47... (đọc tin chính).

Một câu chuyện cũng rất ầm ĩ hôm qua: Hotgirl lừa bán tăm ở Hồ Gươm bị bắt. Điều tốt lành ở đây là bà Trần Thị N. (67 tuổi, làm nghề nhặt rác ven Hồ Gươm) là người đã phát hiện ra và tố cáo. Bà N. cũng chính là người đã phát hiện và tố cáo nhiều trường hợp tương tự. Thật đáng quý và mong sẽ có thêm nhiều bà N. như vậy. (đọc tin chính)

Một câu chuyện nữa cũng ấm lòng cuối tuần là chuyện về anh tài xế taxi đỡ đẻ cho sản phụ ở TP Tam Kỳ. Buổi sáng bốn ngày trước, anh Sơn nhận cuộc gọi qua tổng đài đón khách tại trường THPT Phan Sào Nam (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam). Đang dừng chờ khách, anh gặp người chồng gọi xe đưa vợ đến TP Tam Kỳ để sinh con.

Cáo lỗi với khách đã gọi xe trước đó, anh Sơn chở sản phụ đến bệnh viện. Xe chạy qua thị trấn Nam Phước, sản phụ chuyển dạ. Tài xế vội tấp xe vào lề đường, hỗ trợ người mẹ sinh bé gái nặng 2,4 kg. (đọc tin chính)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại