Tài xế taxi nhanh trí táp xe vào ven quốc lộ, đỡ đẻ cho sản phụ

Bảo Ngọc |

Một sản phụ đón xe taxi đến bệnh viện cách đó hơn 40km để sinh con nhưng trên đường đi bị vỡ ối và may mắn được chính tài xế taxi đỡ đẻ thành công.

Ngày 6/9, Trung tâm Y tế huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) cho biết, sức khỏe của mẹ con sản phụ Nguyễn Thanh Hiền (trú xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên) đã ổn định sau ca sinh nở hi hữu trên xe taxi.

Trước đó vào ngày 2/9, chị Hiền trở dạ chuẩn bị sinh. Gia đình gọi điện cho nhiều hãng xe taxi nhưng đều không có xe trống.

Người nhà chị Hiền ra Quốc lộ đón xe thì thấy một xe taxi của hãng Hoàng Sa (Quảng Nam) đang đứng đợi khách. Người nhà trình bày sự việc với tài xế và nhờ chở đến bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cách đó hơn 40km để sinh con.

Tài xế xe taxi là anh Lê Văn Sơn đã gọi điện xin lỗi khách đã đặt chuyến trước đó và chở chị Hiền đến bệnh viện.

Tuy nhiên, khi đến thị trấn Nam Phước (huyện Duy Xuyên), chị Hiền bị vỡ ối. Anh Sơn liền điều khiển xe vào lề rồi đỡ đẻ cho sản phụ.

Ca sinh nở thành công, mẹ con chị Hiền đều an toàn và sau đó được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Duy Xuyên.

Được biết, cháu bé được tài xế Sơn đỡ đẻ là bé gái nặng 2,4kg.

Ông Lê Minh Khả, Giám đốc taxi Hoàng Sa Quảng Nam, cho biết sẽ tổ chức khen thưởng cho tài xế Sơn vì đã có hành động hỗ trợ sản phụ sinh con ngay trên taxi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại