*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Hàng loạt công ty dược vừa bị Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) ra quyết định ngừng nhận hồ sơ đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc do vi phạm quy định của Bộ.
Hãng Ford Việt Nam cho biết chỉ đưa về Việt Nam 4 chiếc xe để thực nghiệm quy trình kiểm tra mới, sau đó mới tiến hành nhập khẩu xe thương mại.
Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội cho rằng, vụ “buôn lậu” thuốc chữa bệnh xảy ra tại công ty VN Pharma cho thấy công tác cấp phép nhập khẩu, đăng ký thuốc còn có nhiều bất cập. Việc xét xử vụ án trên tại tòa sơ thẩm cũng chưa nhận được sự đồng tình cao của dư luận trong việc xác định tội danh.
Trước những câu hỏi của HĐXX và các luật sư, đại diện Bộ Y tế và Công thương liên tục trả lời “không phải chuyên môn của tôi” hoặc “Chúng tôi sẽ trả lời bằng văn bản sau”.
Sau rất nhiều phát ngôn của lãnh đạo Bộ Y tế về vụ án VN Pharma trong những ngày qua, dư luận cho rằng, Bộ Y tế - cơ quan quản lý dược phẩm đang tự nhận mình có công hơn là có tội.
Toàn bộ cuộc thanh tra kéo dài trong 60 ngày, không kể các ngày nghỉ.
Kháng nghị của VKSND Cấp cao tại TP.HCM cho rằng cần điều tra làm rõ hành vi thiếu trách nhiệm của tổ thẩm định và lãnh đạo Cục quản lý Dược - Bộ Y tế để xử lý theo pháp luật.
Nhiều chuyên gia cho rằng hành vi của VN Pharma có dấu hiệu cấu thành của tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả được quy định tại Điều 156 BLHS 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).
Một cuối tuần với rất nhiều Tin tốt lành để cùng đọc và chia sẻ. Từ việc các quan cứ khăng khăng bảo vệ BOT trong khi thanh tra thì đã đưa ra kết luận BOT sai lè đến chuyện Bộ trưởng đích thân tấn công dẹp bỏ giấy phép con...
Phó Thủ tướng cho rằng vụ việc này cần được chỉ đạo xử lý nghiêm minh mọi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, làm rõ mọi góc khuất.
Bộ Y tế ra thông cáo khẳng định làm đúng quy trình cấp phép trong vụ VN Pharma, đã phát hiện sai phạm và phối hợp xử lý sai phạm. Tuy nhiên, các đại biểu Quốc hội, chuyên gia cho rằng còn quá nhiều vấn đề phải làm rõ vì tính chất nghiêm trọng của vụ việc.
Trước thông tin cho rằng, 168 tấn bùn bô xít mà Formosa - Hà Tĩnh nhập về là loại hàng hóa miễn thuế, nằm trong danh mục được phép nhập khẩu do Bộ Công Thương cho phép nhập về, đại diện Bộ Công Thương đã có ý kiến phản hồi.