TIN TỐT LÀNH 18/10: Thủ tướng "xin mọi người cầm điện thoại lên, soạn VNN gửi số 1408"

Hoàng Anh Tú |

72 người chết - 30 người mất tích và thiệt hại kinh tế chưa thể thống kê, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi cả nước cầm điện thoại lên, hướng về các vùng bị thiên tai và nhắn tin ủng hộ gây quỹ.

Cùng với sự quyết tâm tinh gọn lại bộ máy công quyền, công khai tài sản, thu nhập của các lãnh đạo, công khai kết quả điều tra, kết luận thanh tra, công khai kết quả giải quyết khiếu nại… thì còn là tổ chức thi tuyển lãnh đạo cấp vụ, mời báo chí vào chấm điểm chính quyền… Những tín hiệu tốt lành cho một cuộc cải cách mạnh mẽ từ Chính Phủ!

1. Tinh gọn lại - công khai ra

Trong một bản Tin Tốt Lành cách đây chưa lâu, khi hội nghị TW 6 diễn ra, tôi đã từng tôn vinh từ khoá "Tinh Gọn" là Tin Tốt Lành. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã kết luận về việc nhất thể hoá Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND hoặc UBND với các địa phương đủ điều kiện.

 Việc này không những gọn bớt chức danh mà còn làm cho hoạt động của bộ máy hiệu quả, nhanh gọn, quyết liệt hơn. 

Vì theo quy trình, nếu tách 2 vị trí đó, cấp uỷ họp, cho ý kiến rồi mới triển khai sang UBND, HĐND. Nếu bí thư kiêm chủ tịch HĐND hay UBND, sau khi có ý kiến cấp uỷ sẽ triển khai luôn, không có độ trễ nữa. Bộ máy càng gọn nhẹ thì càng hiệu quả cao. Và hôm nay, trong bản tin tốt lành này của mình, một lần nữa, từ khoá "Tinh Gọn" lại được nhắc đến. Lần này là từ Chính Phủ.

Số lượng Thứ trưởng đến cuối năm 2016 là 106 người. Với 22 bộ, ngành và số lượng thứ trưởng bình quân mỗi cơ quan là 4,82 người. Ngoài ra, số lượng cục trưởng là 337 người; phó cục trưởng 767; vụ trưởng 218; phó vụ trưởng 593; giám đốc sở và tương đương 1.200; trưởng phòng và tương đương gần 4.600.

TIN TỐT LÀNH 18/10: Thủ tướng xin mọi người cầm điện thoại lên, soạn VNN gửi số 1408 - Ảnh 1.

Hiện có 11 địa phương sử dụng số biên chế công chức vượt quy định là: Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Hải Dương, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Bình Thuận, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Long An.

Tính đến cuối năm 2016, số cán bộ, công chức cấp xã là hơn 234.200 người. Trong khi đó, hoạt động không chuyên trách ở cấp xã là gần 201.000 người; hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố là hơn 837.600 người.

Với số lượng lớn như nêu trên, tổng quỹ lương của cán bộ, công chức cấp xã và thực hiện khoán quỹ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố là hơn 32.400 tỷ đồng mỗi năm.

Vì thế, câu chuyện Chính Phủ bắt tay vào tinh gọn - hợp nhất là một Tin Tốt Lành như thế! Bắt đầu từ Chính Phủ với việc thí điểm hợp nhất một số cơ quan. Cụ thể là hợp nhất 3 văn phòng (đoàn ĐBQH- HĐND- UBND) thành một văn phòng; Thanh Tra- Kiểm Tra hợp nhất thành 1 cơ quan; Tổ chức và Nội vụ thành 1 cơ quan; văn phòng các tổ chức đoàn thể, chính trị thành một đầu mối.

Trong đó, Chính phủ nhấn mạnh đến nguyên tắc phân công quản lý nhà nước "một cơ quan làm nhiều việc, nhưng một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính".

Chính phủ cũng đưa ra cam kết: "Từ nay chấm dứt tình trạng quy định tổ chức bộ máy, biên chế trong các văn bản quy phạm pháp luật không thuộc lĩnh vực tổ chức nhà nước". (đọc tin chính)

Từ khoá "Tinh Gọn" đầy tốt lành lại càng thêm tốt lành khi nó đi cùng từ khoá "Công Khai". Theo đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa ban hành Hướng dẫn khung để các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương thực hiện. Theo hướng dẫn, nhiều nội dung sẽ phải công khai để nhân dân biết và giám sát.

Một trong những nội dung được yêu cầu công khai là các "bản cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên", "bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ lãnh đạo".

Các cấp uỷ, tổ chức Đảng cũng phải công khai các kết luận kiểm toán, thanh tra; kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo; kết quả xử lý tiêu cực; hoạt động và kết quả điều tra, truy tố, xét xử (trừ những vụ, việc phải giữ bí mật theo quy định của pháp luật)...

Phương tiện công khai là các kênh truyền thông đại chúng; cổng thông tin điện tử...

2. Cả nước hướng về đồng bào bị mưa lũ

72 người chết- 30 người mất tích và thiệt hại kinh tế chưa thể thống kê, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi cả nước cầm điện thoại lên, hướng về các vùng bị thiên tai và nhắn tin ủng hộ gây quỹ. Ngoài những người dân vùng bị thiên tai còn đến 1,9 triệu hộ nghèo, hơn 1,3 triệu hộ cận nghèo cần được chung tay giúp đỡ.

"Hôm nay chúng ta đang ở đây, trong khi đó hàng nghìn đồng bào của chúng ta đang phải chịu cảnh lũ lụt tàn phá, nhiều gia đình bị tang thương, mất người, mất nhà, bị đất đá vùi lấp bị nước lũ cuốn trôi. Trong đó có rất nhiều hộ đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn, nhiều hộ thoát nghèo nay có thể tái nghèo. Đó là đồng bào của chúng ta, một bộ phận của của dân tộc Việt Nam.

Chúng ta cần tiếp tục động viên và giúp đỡ họ một cách có trách nhiệm và tình thương, chia sẻ". Thủ tướng Phúc đã gửi gắm tâm tư trong chương trình "Chung tay vì người nghèo 2017".

TIN TỐT LÀNH 18/10: Thủ tướng xin mọi người cầm điện thoại lên, soạn VNN gửi số 1408 - Ảnh 2.

Thủ tướng kêu gọi tinh thần "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau". Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Đích thân Thủ tướng cũng kêu gọi: "Trong giờ phút này đây, tôi kêu gọi tinh thần cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau. Xin mọi người cùng với tôi cầm điện thoại lên, chúng ta hướng về phía đồng bào, hướng về những miền quê đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai lũ lụt, soạn VNN gửi vào số 1408. Mỗi tin nhắn của chúng ta sẽ ủng hộ người nghèo 20.000 đồng".

Tôi cũng hy vọng, bạn đọc đang đọc bản tin Tốt Lành hôm nay có thể ngừng lại một vài phút để cầm điện thoại lên và cùng nhắn tin ủng hộ!

Từ Hà Nội, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung ra chỉ thị giải quyết dứt điểm và nhanh chóng vấn đề nước sạch cho các vùng đang bị cô lập do mưa lũ. Tập trung mọi nguồn lực để giúp người dân sớm sinh hoạt bình thường trở lại. (đọc tin chính)

Từ TP HCM, Bí thư TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cùng các lãnh đạo Thành Uỷ phát động quyên góp cho đồng bào bị lũ. (đọc tin chính)

3.Những tin tốt lành không thể không nhắc tới

Là Bí thư Nguyễn Thiện Nhân gặp mặt một số lãnh đạo các cơ quan báo chí để đặt hàng báo chí… chấm điểm chính quyền. Không chỉ giám sát- phát hiện ra những vấn đề nổi cộm mà còn chấm điểm chính quyền một cách công tâm giúp chính quyền làm tốt chức trách của mình. (đọc tin chính)

Là nối gót Ban Tổ Chức TW tổ chức thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ, Bộ Nội Vụ cũng vừa thông báo tổ chức thi tuyển một loạt vị trí lãnh đạo cấp Vụ cho Bộ của mình. (đọc tin chính)

Là tân bí thư Đà Nẵng bắt tay vào ngay với việc trực tiếp hối thúc khởi công 2 dự án lớn cho Đà Nẵng. Ông Nghĩa giao ban cán sự đảng UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo các ngành tiếp tục làm việc, tranh thủ sự hỗ trợ của Thủ tướng và các bộ ngành trung ương để xúc tiến 2 dự án Khu công viên phần mềm số 2 của Tập đoàn Sembcorp và dự án sản xuất máy may của nhà đầu tư Nhật Bản tại khu công nghệ cao. (đọc tin chính)

TIN TỐT LÀNH 18/10: Thủ tướng xin mọi người cầm điện thoại lên, soạn VNN gửi số 1408 - Ảnh 3.

BRT của Hà Nội sau 9 tháng thử nghiệm đã có những kết quả đánh giá khả quan. Ảnh: Reatimes

Là BRT của Hà Nội sau 9 tháng thử nghiệm đã có những kết quả đánh giá khả quan. Cụ thể, bình quân giờ cao điểm lượng khách vận chuyển đạt 66,6 khách/lượt, cá biệt có lượt xe đông khách nhất lên tới 95-105 khách/lượt; bình quân giờ bình thường đạt 32,9 khách/ lượt, còn giờ thấp điểm bình quân đạt 19,7 khách/ lượt.

Các nhà chờ có lượng khách đông nhất là Kim Mã (bình quân đạt 1.736 khách/ngày), tiếp đến là Hoàng Đạo Thúy (1.103 khách/ngày) và Nguyễn Tuân (1.087 khách/ngày). (đọc tin chính)

Là hơn 200 hộ dân ở Yên Bái đã có nơi ở mới sau đợt mưa lũ kinh hoàng vừa qua. (đọc tin chính)

Và cuối cùng, một cuộc hội thảo rất hữu ích hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn đọc nhiều thông tin đáng giá đang diễn ra hôm nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc Tế, số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, HN: Phòng chống béo phì, thừa cân cho trẻ em: "Lời cảnh báo của chuyên gia"

Hội thảo do Hội Dinh dưỡng Việt Nam, Báo điện tử Trí Thức Trẻ đồng tổ chức. Hội thảo quy tụ 250 nhân vật, gồm chuyên gia dinh dưỡng – y tế hàng đầu, đại biểu, doanh nhân, người nổi tiếng (MC Thảo Vân và NSND Lan Hương) đến Bộ Y tế, Hội Dinh dưỡng Việt Nam, Viện Dinh dưỡng Việt Nam, Bệnh viện Nhi TƯ, Hiệp hội KHKT an toàn thực phẩm Việt Nam, lãnh đạo các trường phổ thông, mầm non, các Hội cha mẹ học sinh và những người quan tâm đến dinh dưỡng.

Hội thảo còn có sự góp mặt những doanh nghiệp nêu cao trách nhiệm xã hội trong phòng chống thừa cân, béo phì như Nestle Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại