TIN TỐT LÀNH 11/12: Bắt ông Đinh La Thăng - không phải tin vui, mà là điều cần thiết

Hoàng Anh Tú |

Về thông tin ông Đinh La Thăng bị khởi tố, bắt tạm giam, có hai luồng suy nghĩ ngược chiều từ những người tư duy tiêu cực và những người tin vào điều tốt lành.

Ông Đinh La Thăng bị khởi tố, bắt tạm giam: Không có vùng cấm trong Đảng

Chiều 8/12/2017, mọi tin tức đều bị tạm "đóng băng" trước tin ông Đinh La Thăng bị khởi tố, bắt tạm giam.

Việc khởi tố, bắt tạm giam ông Đinh La Thăng, em trai ông Thăng cùng nhiều quan chức dầu khí là điều phải làm vì sự nghiêm minh của pháp luật do những sai phạm mà ông cùng các quan chức dầu khí đã mắc phải khi đương chức.

Đó là điều tốt lành với hệ thống pháp luật của ta - không để lọt lưới tội phạm. (đọc tin chính)

Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược (Bộ Công an) cho rằng, việc Bộ Chính trị có quyết định tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tạm đình chỉ tư cách ĐBQH, sau đó cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam ông Đinh La Thăng là cần thiết để làm rõ các sai phạm.

"Việc xử lý như vậy là rất cần thiết và nếu không kịp thời chấn chỉnh, làm nghiêm minh sẽ nguy hại tới uy tín của Đảng, làm giảm lòng tin của nhân dân", tướng Cương khẳng định.

Nhưng ông cũng nhận rõ, đây không phải là điều gì vui vẻ: "Không ai có thể vui được khi đồng chí của mình, đặc biệt lại là một cán bộ cao cấp vi phạm đến mức phải kỷ luật, bị khởi tố và bắt tạm giam".

Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược (Bộ Công an) nhìn nhận, việc xử lý nghiêm minh trường hợp ông Đinh La Thăng đã thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, tha hóa trong Đảng.

Đặc biệt cho thấy sự nhất quán, không có vùng cấm trong Đảng và bất kể cán bộ ở cấp nào, cương vị nào, ngành nào nếu vi phạm đều bị xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội với tinh thần mọi Đảng viên đều bình đẳng trước pháp luật.

Đã là một cuộc đấu tranh, chúng ta đương nhiên không mong chỉ nhìn thấy toàn hoa. Cần phải có đòn roi, như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói. Khi đòn roi thực thi đúng nhiệm vụ của nó, chúng ta coi đó là một điều tốt lành, vì nó cần thiết.

Sau thông tin ông Đinh La Thăng bị đình chỉ sinh hoạt Đảng, tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội, khởi tố, bắt giam vì những sai phạm về kinh tế, PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng viện Lịch sử Đảng cũng nhận định trên báo Zing.vn rằng đây là điều chưa có trong tiền lệ lịch sử Đảng.

"Công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng đã có bước chuyển biến thực sự. Tuy nhiên, chúng ta cần làm quyết liệt hơn nữa để 'đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trở thành phong trào, thành xu thế không ai đứng ngoài cuộc và cũng không thể đứng ngoài được "như lời Tổng bí thư đã nói".

TIN TỐT LÀNH 11/12: Bắt ông Đinh La Thăng - không phải tin vui, mà là điều cần thiết - Ảnh 1.

"Không phải cứ đi luân chuyển là để lên cao hơn"

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, làm tốt công tác quy hoạch cán bộ là để có tầm nhìn xa, có cái khung để đào tạo, bố trí cán bộ, nên phải "động" và "mở". Quy hoạch cán bộ không phải là làm công tác nhân sự, quy hoạch cán bộ cũng không phải là cái "khuôn cứng".

Đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn là trên cơ sở quy hoạch, nhưng đồng thời cũng phải mở rộng ra, chứ không phải chỉ nằm trong quy hoạch.

"Đào tạo nguồn là rất tốt, rất cần thiết, chứ không phải tranh thủ, phấn đấu vào lớp nguồn cốt để có cái mác lớp nguồn vào Trung ương, vào cấp ủy…", Tổng Bí thư nói.

Quy hoạch cán bộ là vậy, việc luân chuyển cán bộ cũng được đề cập tới một cách thẳng thắn, quyết liệt. "Không phải cứ đi luân chuyển là để lên cao hơn, để về giữ chức nọ chức kia.

Phấn đấu để được đi luân chuyển, "chạy" luân chuyển, về nơi nào thuận, dễ, ngon ăn, nhưng về chỉ làm cấp phó chẳng thể hiện được gì, chưa đủ 3 năm lại ngấp nghé đòi về…

Rồi cứ nghĩ đi luân chuyển để làm cán bộ chứ không phải để trưởng thành. Cho nên phải uốn nắn, sau này đã có quy định đi luân chuyển phải đủ 36 tháng mới được về", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Và gay gắt nhất, thể hiện sự quyết liệt nhất khi Tổng Bí thư nói đến câu "cửa miệng" gần đây mà dư luận vô cùng bức xúc: "đúng quy trình".

"Cái gì cũng làm đúng quy trình nhưng cán bộ thì lại không đúng. Trúng huyệt! "Gia đình, anh em, vợ con không nên bố trí ở một nơi.

Nếu thật sự có tài, gia đình cách mạng, chúng ta khuyến khích, hoan nghênh, nhưng không vì thế mà đưa lên để tạo vây cánh", Tổng Bí thư nói.

Cứ nhìn quanh các xã, huyện thậm chí nhiều tỉnh, thành phố… luôn có những "dòng họ làm quan" và khi bị dư luận lên tiếng thì lại bảo "làm đúng quy trình".

Các cụ xưa đã dạy: Đi qua ruộng dưa chớ cúi xuống buộc dây giày. Muốn dân tin thì hãy chứng minh đừng bắt dân chứng minh mình sai.

Nếu anh có tài, có đức, có tâm thì ở đâu anh cũng có thể phát huy sao cứ nhè đúng chỗ anh mình, cha mình, chồng mình, họ hàng nhà mình để "chui vào" ? (đọc tin chính)

3. Chào tuần mới bằng những điều tốt lành truyền cảm hứng!

Công chức Đà Nẵng nếu thất hứa 3 lần chưa giải quyết được công việc thì phải xin lỗi người dân là yêu cầu bắt buộc ở Đà Nẵng từ năm 2018 này.

Người dân sẽ căn cứ vào hiệu quả công việc của các cán bộ mà bỏ phiếu tín nhiệm cán bộ. Ai không làm được sẽ bị bất tín nhiệm mà nghỉ (đọc tin chính)

Hà Nội chuẩn bị có thành phố thông minh trị giá 4 tỷ USD hiện đại nhất Đông Nam Á (đọc tin chính).

TP HCM đang "thắng lớn" với tuyến bus sông khi kết thúc giai đoạn miễn phí khách vẫn xếp hàng dài để được tham gia.( đọc tin chính).

Và trong tinh thần hứng khởi của việc được hưởng những đặc quyền, TP HCM cũng đang quyết liệt đề xuất việc tăng gấp đôi mức phạt cho các vi phạm về giao thông.

Đây không phải là để tăng thu cho ngân sách mà là đòn mạnh tay cho việc xây dựng nề nếp văn minh trong giao thông (đọc tin chính)

Và cuối cùng, một cụ ông quê Cà Mau hẳn sẽ khiến nhiều người trầm trồ vị nể vì 68 tuổi cụ ông đã sở hữu đến 7 cái bằng Đại Học và mới đây tấm bằng thứ 8 ông vừa được trao trong lễ tốt nghiệp của trường Đại Học Mở TP HCM (đọc tin chính)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại