Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Miền Bắc mưa lớn, giảm nhiệt sát kỳ nghỉ lễ

PV |

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ chiều tối và đêm 28/4, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm nhiệt, có mưa dông.

Bắc Bộ đón thêm đợt không khí lạnh cuối mùa

Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 28/4, miền Bắc nhiều khả năng đón thêm đợt không khí lạnh cường độ yếu.

Ngày 29/4, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển mát, vùng núi có nơi trời lạnh.

Trạng thái trên duy trì đến sáng 30/4. Thời tiết chủ đạo của miền Bắc trong hai ngày đầu của kỳ nghỉ lễ (29-30/4) là nhiều mây, âm u. Nhiệt độ dao động 22-27 độ C, trời mát.

Ngày 1-3/5, trời chuyển nắng ráo, nhiệt độ tăng nhẹ lên ngưỡng cao nhất 30-32 độ C. Riêng Tây Bắc Bộ và vùng núi Trung Bộ khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ.

Tại thủ đô Hà Nội ghi nhận mức tăng nhiệt nhẹ trong ngày 27-28/4, trời hửng nắng về trưa và chiều. Ngày 29-30/4, khu vực nhiều mây, âm u, mưa dông có thể xuất hiện nhưng chỉ tập trung ở vài điểm.

Từ ngày 1-3/5, người dân Hà Nội có thể cảm thấy oi bức khi nhiệt độ tăng nhanh lên mức 32-34 độ C, trời nắng.

Theo chuyên gia, không khí lạnh vẫn xuất hiện ở miền Bắc vào khoảng cuối tháng 4 và đầu tháng 5 là hiện tượng bình thường theo quy luật các năm. Dù vậy, giai đoạn này có sự tranh chấp giữa không khí lạnh và nóng nên các hiện tượng cực đoan như lốc, sét, mưa đá.

Dự báo thời tiết các khu vực trong 24 đến 48 giờ tới

- Phía Tây Bắc Bộ: có mưa rào và dông vài nơi, riêng Điện Biên và Lai Châu có mưa rào và dông.

- Phía Đông Bắc Bộ: có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng.

- Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: có mưa rào và dông vài nơi.

- Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng Nam Bộ có nắng nóng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

- Bắc Bộ: từ đêm 28-29/4 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông.

- khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: từ đêm 28-30/4 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông.

- Khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi của Bắc và Trung Trung Bộ: từ 02-06/5 có nắng nóng cục bộ.

- Miền Đông Nam Bộ: có nắng nóng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại