Tìm xác máy bay IL-20: Nhờ Israel nhưng "cấm cửa" Syria, Nga đang làm gì vậy?

Chỉ Nhàn |

Nguồn tin Syria cho hay, sau vài ngày tìm kiếm không hiệu quả, Nga đã quyết định nhờ Hải quân Israel hỗ trợ thu thập các thi thể quân nhân và mảnh xác máy bay IL-20.

Tờ Zaman al-Wasl dẫn một nguồn tin quân sự Syria tiết lộ, ba tàu Hải quân Israel đã đi vào hải phận Syria với mục đích tìm kiếm các mảnh vỡ của máy bay IL-20 Nga bị lực lượng phòng không Syria bắn rơi hôm 17/9.

Viên sĩ quan Syria đề nghị giấu tên cho hay, Hải quân Israel đang hợp tác với Nga trong công tác tìm kiếm các thi thể quân nhân và những mảnh xác máy bay rơi ở Latakia.

Nguồn tin còn xác nhận, đại diện phía Nga yêu cầu Hải quân Syria không tiếp cận khu vực chiếc IL-20 gặp nạn và không công bố bất kỳ thông tin nào về hoạt động tìm kiếm này.

Theo lời vị trên, sau hai ngày liên tiếp liên tục tìm kiếm nhưng không có kết quả khả quan, Nga đã quyết định nhờ Hải quân Israel hỗ trợ.

Trong lúc đó, các nguồn tin chưa kiểm chứng cho biết, một tàu quân sự Israel được phát hiện bên ngoài vùng lãnh hải Syria. Loại tàu chưa rõ chủng loại này được trang bị tên lửa đối đất, tên lửa phòng không và tên lửa hải đối hải có thể phá hủy các loại tàu chiến, cũng như pháo hạng nặng, súng máy...

Nếu thông tin này chính xác thì đây là động thái hết sức kỳ lạ của Hải quân Nga. Bởi trên máy bay IL-20 được cho là ẩn chứa rất nhiều bí mật công nghệ trinh sát điện tử, việc để lọt vào tay nước ngoài thậm chí còn thiệt hại nghiêm trọng hơn việc mất máy bay.

Tìm xác máy bay IL-20: Nhờ Israel nhưng cấm cửa Syria, Nga đang làm gì vậy? - Ảnh 1.

Mảnh xác máy bay IL-20 đang được trục vớt.

Hiện phía Nga vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào sau khi có thông tin này. Không loại trừ khả năng Nga không có bí mật nào cần phải giấu giếm trên IL-20. Hoặc cũng có thể Tel-Aviv có những cam kết ngầm với Moscow về việc bảo đảm bí mật trên IL-20, bàn giao nguyên vẹn mọi thứ.

Trước đó, chiều ngày hôm qua, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố thông tin chi tiết liên quan tới vụ tên lửa phòng không S-200 của Syria bắn rơi máy bay IL-20 của Nga.

Trong cuộc họp báo này, đại diện phía Nga khẳng định Israel cung cấp thông tin sai về khu vực không kích, cảnh báo phía Nga quá muộn.

Đồng thời, Bộ Quốc phòng Nga tái khẳng định các phi công F-16 Israel đã sử dụng máy bay IL-20 như là một "lá chắn" để tránh tên lửa phòng không Syria.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga chỉ trích hành vi cẩu thả của Israel đã vi phạm nghiêm trọng tinh thần hợp tác giữa hai nước.

Điển hình là việc Moscow luôn báo trước cho Tel-Aviv các hoạt động của mình, nhưng ngược lại Bộ tư lệnh Không quân Israel chỉ báo cho Nga 25 lần mặc dù tính riêng trong vòng 18 tháng qua, các máy bay chiến đấu của họ đã thực hiện 200 cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu tại Syria.

"Đây là phản ứng cực kỳ vô ơn trước tất cả những gì Nga đã làm cho Israel và người dân của họ trong thời gian gần đây" - ông Konashenkov nói.

Kênh RT trực tiếp Bộ Quốc phòng Nga thông báo chi tiết vụ bắn nhầm máy bay IL-20

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại