Khủng bố rục rịch làm loạn Idlib ở Syria, tàu chiến Nga sẵn sàng nã “mưa” tên lửa hủy diệt

Thanh Hà |

Trong trường hợp thỏa thuận ngừng bắn giữa Moscow và Ankara đổ vỡ, các tàu chiến Nga trên Địa Trung Hải có thể sẽ phóng tên lửa “quét sạch” quân khủng bố ở Idlib.

Kênh RT phiên bản tiếng Ả Rập dẫn thông tin từ chuyên gia phân tích Vladimir Mokhin cho hay, Hải quân Nga đang tiến hành cuộc tập trận quy mô lớn "phô trương thanh thế" ở phía đông Địa Trung Hải.

Đặc biệt, các tàu chiến Nga có thể luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu và phóng tên lửa tấn công vào các vị trí ẩn nấp của quân khủng bố ở Idlib trong trường hợp cần thiết.

Sở dĩ phía Nga chuẩn bị tình huống như vậy vì không loại trừ khả năng thỏa thuận ngừng bắn ở Idlbi giữa Ankara và Moscow có thể đổ bể.

Trước đó, hôm 20/9, Cơ quan Giám sát Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cho biết, các nhóm khủng bố Horas al-Din, Ansar al-Tohid, Tajamo al-Forqan, Jund al-Aqsa... dính líu tới tổ chức Tahrir al-Sham tuyên bố phản đối thỏa thuận trên.

Chưa kể, các nhóm này còn tuyên bố không rút lực lượng tính từ đường ranh giới của vùng phi quân sự với quân đội Syria từ Jisr al-Shughour tới đông Idlib.

Chúng nhấn mạnh rằng, chúng sẽ chiến đấu chống lại bất kỳ bên nào buộc rút quân hoặc yêu cầu giải giáp vũ khí.

Cụ thể, các nguồn tin thân cận với các nhóm trên tiết lộ, chỉ huy cao cấp của nhóm Tahrir al-Sham, bao gồm tên Bu al-Yaqzan Mesri và Abu Mariyeh Qahtani đã chính thức lên tiếng phản đối nội dung bản thỏa thuận Sochi mà Nga và Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí.

Tàu chiến Nga phóng tên lửa hành trình tấn công quân khủng bố ở Syria

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại