Khốc liệt cuộc chạy đua vào đặc nhiệm "khét tiếng" Vympel thuộc FSB Nga

Hoài Giang |

Ngày 14/4, một cựu sĩ quan đặc nhiệm biệt danh "Razvedos" đã chia sẻ một đoạn phim cho thấy công tác huấn luyện của đội đặc nhiệm Vympel thuộc FSB.

Trong đoạn phim nói trên, "Razvedos" là một huấn luyện viên cao cấp chuyên tổng hợp và phân tích các trang thiết bị và cách thức tiến hành "nghệ thuật chiến tranh" hiện đại.

Đoạn phim cũng cho người xe thấy một cái nhìn sâu vào các bài kiểm tra thể lực nhằm phân loại các ứng viên muốn gia nhập đội đặc nhiệm Spetsgruppa “V” (thường gọi là Vympel).

Phần đầu của bài kiểm tra thể lực bao gồm:

Chạy 100 mét, chạy 3 km trong 10 phút 45 giây ( thời gian tối ưu), chống đẩy 90 cái trong 2 phút, gập bụng - số lần tối đa có thể trong 2 phút, nhảy Jumping jack (động tác yêu cầu toàn bộ cơ thể hoạt động đồng thời với nhau, 2 chân nhảy dang rộng và đưa 2 tay lên cao qua đầu, sau đó ngay lập tức nhảy trở lại tư thế bắt đầu) 90 cái trong 2 phút.

Phần đầu bài kiểm tra thể lực của đặc nhiệm Nga.

Ở phần thứ hai của bài kiểm tra thể lực, ứng cử viên chuyển sang "bài kiểm tra độ nhanh nhẹn của Dolmatov".

Cụ thể ứng viên sẽ phải tiến hành 7 lần kết hợp các vận động mạnh trong 2 phút (có 1 phút nghỉ ngơi giữa mỗi lần) và một loạt các vận động khác trong vòng 30 giây và lặp lại 20 lần.

Tiếp theo, ứng viên sẽ phải kiểm tra thể lực trong hồ bơi bao gồm bơi 25 mét dưới nước và bơi 100 mét trong thời gian 1,5 phút.

Phần thứ hai của bài kiểm tra thể lực.

Phần thứ ba của bài kiểm tra tập trung vào việc kết hợp giữa các cuộc chiến đấu tay đôi sử dụng đa võ thuật (3 vòng đấu mỗi vòng 3 phút và có 1 phút nghỉ). Yêu cầu chính của bài kiểm tra là liên tục di chuyển tránh né và thực hiện các cuộc phản công.

Phần này kết thúc với 10-12 lần chống đẩy bổ sung (hoặc một bài tập tương tự khác). Cho tới lúc này, việc kiểm tra có thể được mở rộng tùy thuộc vào những gì ứng viên đã thể hiện.

Người vượt qua bài kiểm tra thể lực ở mức tốt sẽ có cơ hội để bước vào vòng tiếp theo để tuyển chọn thành viên cho Vympel.

Ngược lại, nếu người đó vượt qua chỉ một nội dung kiểm tra ở mức kém, anh ta sẽ phải vượt qua toàn bộ bài kiểm tra (hoặc phần kiểm tra mà anh ta đã thất bại) một lần nữa vào năm sau.

Spetsgruppa “V” (thường được gọi là Vympel) là một đơn vị Spetsnaz (một thuật ngữ chung chỉ các đơn vị thực hiện nhiệm vụ đặc biệt ở Nga và các quốc gia hậu Liên Xô) dưới sự chỉ huy của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB).

Vào giữa những năm 1970, Liên Xô thành lập phân đội 8 (tiền thân của Vympel) thuộc Cục C - cơ quan tình báo chuyên theo dõi tất cả những gì có liên quan đến quân đội đặc nhiệm của NATO.

Vào ngày 27/12/1979, phân đội 8 được giao nhiệm vụ đánh chiếm cung điện Tadj-Beck ở Kabul, sự kiện đánh dấu khởi đầu của Chiến tranh Liên Xô - Afghanistan.

Gần 2 năm sau, vào ngày 19/8/1991, Chủ tịch KGB (Ủy ban An ninh Quốc gia Liên Xô) Yuri Andropov ký sắc lệnh thành lập Vympel trực thuộc KGB.

Lực lượng này có nhiệm vụ hoạt động bí mật ngay trong lòng địch và ở nước ngoài. Một số phân đội của Vympel từng có mặt tại Việt Nam, Cuba, Nicaragua...

Cho đến nay, rất ít thông tin về Vympel được tiết lộ. Đội quân này hầu như vẫn là một ẩn số với cơ quan bảo vệ nhiều nước. Hoạt động của nó hầu như là "vô hình, vô ảnh".

Một bài huấn luyện tâm lý của đặc nhiệm Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại