Tiết lộ 2 loại vũ khí siêu lạ quân đội Nga sắp tiếp nhận

QS |

Các lực lượng vũ trang Nga đang chờ đợi được tiếp nhận một mẫu súng phóng lựu-phun lửa mới, cũng như "những chiếc hộp ngụy trang" mới dành cho các tên lửa uy lực của họ.

Súng phun lửa "Smes"

Đầu tháng 2, Bộ Quốc phòng Nga đã giải mật thông tin về mẫu súng lai phóng lựu-phun lửa "Smes". Dự án này được xếp vào hàng "tối mật", tuy nhiên, tờ Russia Beyond đã có được một số thông tin chi tiết về nó.

Những bài học rút ra từ các chiến dịch quân sự hiện đại đã được sử dụng để phát triển Smes – trong đó có chiến dịch của Nga tại Syria, cũng như nhiều nhiệm vụ ngầm tại các ngóc ngách trên thế giới.

Tiết lộ 2 loại vũ khí siêu lạ quân đội Nga sắp tiếp nhận - Ảnh 1.

Đồ họa súng phun lửa Smes. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

"Smes được kỳ vọng có thể hoạt động tương tự như mẫu ‘Shmel’ hiện nay. Về cơ bản, vũ khí này là một ống chứa các chất dễ cháy. Bên trong là một quả đạn khi phát nổ sẽ sản sinh ra lửa từ nòng ống" – Ông Dmitry Safonov, cựu chuyên gia phân tích của tờ Izvestia, cho hay.

Bên cạnh đó, Smes được cho là có thể khắc phục các vấn đề còn tồn tại ở những mẫu súng cũ.

"Kể từ thời Thế chiến I, súng phun lửa đã trở thành một loại vũ khí rất nguy hiểm, không chỉ đối với kẻ địch, mà còn với chính những người vận hành nó", ông Safonov nói, "Phần chứa chất dễ cháy có thể phát nổ ngay trên lưng người lính khi bén lửa. Song, mẫu súng mới đã loại bỏ hoàn toàn được vấn đề này".

Tên lửa Kalibr trên "tàu chở dầu"

Một phát minh khác gây tò mò của quân đội Nga là "chiếc hộp ngụy trang" dành cho tên lửa Kalibr và các loại tên lửa khác phóng từ trên biển.

Vũ khí này gọi là "tổ hợp container Klub-K" và sẽ được sử dụng để tấn công cả mục tiêu trên mặt đất và trên biển. Nó sẽ được bố trí trên các tàu khu trục giả trang thành tàu chở dầu đường dài.

Tiết lộ 2 loại vũ khí siêu lạ quân đội Nga sắp tiếp nhận - Ảnh 2.

Tổ hợp tên lửa Club-K. Ảnh: Vitaly V. Kuzmin/Russia Beyond.

Dự án này vẫn đang trong giai đoạn ý tưởng, lấy cảm hứng từ module phóng đa nhiệm dành cho các loại tên lửa phóng từ biển. Trong đó, thay vì dùng cơ chế phóng trong, con tàu sẽ chở theo một container từ 6-12m. Những "chiếc hộp" này có thể chứa được 4 tên lửa.

Tổ hợp vũ khí mới được trang bị thiết bị phát hiện sóng vô tuyến-điện tử, có thể tìm kiếm và khóa mục tiêu. Nó còn có thể tiếp nhận dữ liệu từ máy bay, vệ tinh hoặc các hệ thống vũ khí khác.

Sức công phá và hiệu quả tác chiến nhằm vào các mục tiêu trên bộ/biển sẽ khác nhau, tùy thuộc vào loại tên lửa được sử dụng. Chẳng hạn, các tên lửa dòng Kalibr sẽ có thể đánh túng mục tiêu trên bộ/biển cách xa tới 2.500km.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại