"Áo giáp" siêu độc đáo trang bị cho tăng T-80BVM, áp dụng được cho cả T-90S/SK?

Hải Dương |

Trang bị những module giáp phản ứng nổ dạng túi treo mềm thay vì các phiến "gạch" cứng mang lại cho xe tăng chiến đấu chủ lực mức độ linh hoạt hơn đáng kể.

Trung tâm phân tích Chiến lược và Công nghệ của Nga cho biết, các xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) T-80BVM sẽ nhận được "gói trang bị mềm", đây là những phiến giáp phản ứng nổ (ERA) thế hệ 3 mang tên Relikt đựng trong túi treo bên sườn xe.

Các "gói mềm" cung cấp những cải tiến lớn về tính năng so với việc đắp module ERA dạng "gạch" cứng truyền thống. Kết cấu của chúng gồm khối nổ tương tự như ERA thông thường (4S22 hoặc 4S24) nhưng được bao bọc bởi vải có độ bền cao, liên kết bằng dây đai và treo bên hông xe tăng, cách giáp chính khoảng 10 - 15 cm.

Hơn nữa ERA mềm (theo như cách gọi của Nga) chỉ được treo ở hai bên hông, trong khi mặt trước và tháp pháo vẫn sử dụng ERA cứng dạng "viên gạch" như truyền thống.

Áo giáp siêu độc đáo trang bị cho tăng T-80BVM, áp dụng được cho cả T-90S/SK? - Ảnh 1.

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-80BVM với giáp phản ứng nổ dạng túi treo mềm bên hông

Lý do chính để sử dụng ERA mềm là nhằm tương thích tốt hơn với môi trường tác chiến đô thị, xe tăng khi đó dễ va chạm hoặc tiếp xúc với bề mặt cứng như góc của tòa nhà hay các bức tường, lúc này giáp phản ứng nổ truyền thống dễ bị rách ở hai bên hông, để lại những khu vực không được bảo vệ.

Trong khi đó giáp phản ứng nổ dạng túi treo mềm được đánh giá phù hợp hơn, mặc dù nhỏ nhưng nó ít bị ảnh hưởng và hầu như vẫn còn nguyên vẹn. Ngoài ra việc trang bị các module giáp mềm kiểu này cũng rất nhanh chóng, yêu cầu ít thời gian, có thể thực hiện chỉ trong vài giây, còn ERA dạng cứng cần phải tháo bu lông, loại bỏ phần tử hỏng hóc để thay mới.

Cách thức trang bị trên theo đánh giá sẽ mang lại cho các xe tăng như T-90A hay T-72B3 đời cũ mức độ bảo vệ vượt trội khi dễ dàng tích hợp vào "giáp váy" làm từ các tấm cao su, khả năng của nó chẳng hề thua kém bộ giáp hông đồ sộ vẫn thấy trên T-90M Proryv-3 hay T-90S/SK xuất khẩu cho Iraq.

Áo giáp siêu độc đáo trang bị cho tăng T-80BVM, áp dụng được cho cả T-90S/SK? - Ảnh 2.

Giáp phản ứng nổ dạng túi treo mềm còn được nhìn thấy trên xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B3 đời 2016

Một số nguồn mở còn cho biết rằng các xe tăng chiến đấu chủ lực T-80BVM còn nhận được cả hệ thống nạp đạn cải tiến, tương thích đạn xuyên động năng thế hệ mới Svinets-1 và Svinets-2 có chiều dài thanh xuyên là 740 mm.

Mặc dù chưa có nhiều thông tin về những loại đạn trên nhưng các báo cáo truyền thông cho rằng chúng được cấu tạo từ hợp kim dựa trên Uranium nghèo tương tự như sản phẩm của Mỹ, sức xuyên tốt hơn nhiều so với lõi xuyên làm bằng Vonfram truyền thống.

Phiên bản cải tiến của xe tăng T-80 cũng được trang bị kính ngắm quang điện tử Sosna-U cho pháo thủ (cũng được sử dụng cho T-90 và T-72B3), ngoài ra còn một số nâng cấp khác bao gồm động cơ mạnh mẽ hơn.

Truyền thông trong nước vài tháng qua còn cho biết, dự kiến Quân đội Nga sẽ bắt đầu được bàn giao những chiếc MBT T-80BVM cải tiến này ngay trong năm 2019.

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-80 do công nghiệp quốc phòng Ukraine nâng cấp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại