Tiền Giang: Xuất hiện nhiều "hiệu trưởng" trường gà

N. XUÂN |

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đang xuất hiện nhiều "hiệu trưởng" ở khu vực huyện Cai Lậy, TX. Cai Lậy, đó là "hiệu trưởng" của trường gà.

Tại Kỳ họp thứ 9 - Hội đồng nhân dân khóa IX, ông Nguyễn Văn Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang nêu vấn đề, hiện nay, trên địa bàn tỉnh đang xuất hiện nhiều "hiệu trưởng" ở khu vực huyện Cai Lậy, TX. Cai Lậy, đó là "hiệu trưởng" của trường gà. 

Nhiều trường gà ở huyện Cai Lậy, TX. Cai Lậy hoạt động lâu nay chưa được triệt phá. Ông nói gần đây,hoan nghênh ngành công an đã triệt phá được một số, nhưng hiện nay, trường gà ở khu vực này vẫn còn nhiều.

Giải trình về vấn đề trên, Đại tá Nguyễn Hữu Trí, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, số trường gà bị triệt phá trong 6 tháng đầu năm 2019 tăng nhiều. 

Điều đó thể hiện tinh thần quyết liệt, đấu tranh của lực lượng công an đối với loại tệ nạn này. Lực lượng công an cũng phân công rõ ràng, tụ điểm đá gà nào thuộc trách nhiệm của Phòng Cảnh sát hình sự, tụ điểm nào thuộc về trách nhiệm của Trưởng Công an các huyện, thành phố, thị xã. 

Nếu để xảy ra đơn thư, phản ánh của người dân đối với tụ điểm đá gà mà Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ ra thì sẽ xử lý trách nhiệm đối với đồng chí Trưởng, Phó Công an các huyện, thành phố, thị xã và Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự về vấn đề này.

Theo đó, thời gian gần đây, liên tiếp nhiều trường gà trên địa bàn tỉnh Tiền Giang bị lực lượng chức năng triệt phá. Mới đây nhất, trong những ngày đầu tháng 7 (từ ngày 5 đến 8-7), lực lượng Công an đã triệt phá 3 trường gà trên địa bàn TX. Gò Công và huyện Gò Công Đông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại