Tiêm kích Su-57 Nga sao chép chi tiết chiến đấu tối quan trọng của F-22 Mỹ: Hé lộ bất ngờ!

Bảo Lam |

Khi nghiên cứu chế tạo chiếc tiêm kích Su-57, Nga được cho là đã sao chép chi tiết chiến đấu tối quan trọng từ F-22 của Mỹ. Thông tin này do tờ EurAsian Times của Ấn Độ tiết lộ.

Theo đó, tiêm kích Su-57 Nga lần đầu tiên cất cánh lên không trung vào tháng 1/2010. Từ đó đến nay, các chuyên gia quân sự trên thế giới thậm chí vẫn còn đang phỏng đoán thiết kế của nó hoàn chỉnh và đầy đủ tới mức nào.

Hồi tháng 3/2020, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video trong đó giới thiệu chiếc tiêm kích tàng hình Su-57 vừa bay cơ động phức tạp, vừa thực hiện phóng tên lửa từ khoang chứa vũ khí ở dưới cánh. Những hình ảnh này đã gây sự quan tâm đặc biệt của các chuyên gia quân sự.

Tiêm kích Su-57 Nga sao chép chi tiết chiến đấu tối quan trọng của F-22 Mỹ: Hé lộ bất ngờ! - Ảnh 1.

Vị trí các khoang chứa vũ khí của tiêm kích Su-57 Nga

Trên cơ sở những hình ảnh được công bố, tiêm kích Su-57 có 4 khoang chứa vũ khí gồm 2 khoang cỡ vừa nằm ở ngay dưới cánh và thêm hai khoang lớn hơn nằm ở dưới bụng máy bay.

Tạp chí The Aviationist tin chắc rằng Nga đang nghiên cứu chế tạo những tên lửa mới để có thể bố trí được vừa bên trong các khoang vũ khí nằm dưới cánh của tiêm kích Su-57.

Việc đảm bảo cho quả tên lửa nhanh chóng thoát ra khỏi khoang chứa mang ý nghĩa nguyên tắc đối với chiếc tiêm kích hiện đại. Nhưng để làm được điều đó, cần một cơ chế hoạt động khá phức tạp.

Tạp chí The National Interest (TNI) lưu ý rằng tiêm kích tàng hình F-22 Mỹ có cơ chế đặc biệt phức tạp để đẩy được tên lửa không đối không AIM-9 ra khỏi khoang chứa dưới cánh. Chính nó, theo ý kiến của TNI, đã bị người Nga sao chép.

Các chuyên gia lưu ý rằng tạm thời chưa ai nhìn thấy khoang bí mật chứa tên lửa của Su-57 trông như thế nào. Tuy nhiên, người Mỹ đã giới thiệu điều này không ít lần.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại