Tiêm kích MiG-29 hạ cánh trên đường cao tốc: Belarus luyện chuyển trạng thái chiến tranh

Tuấn Sơn |

Trong tình huống căn cứ sân bay bị đối phương tập kích, vô hiệu hóa, các máy bay tiêm kích MiG-29 và cường kích Su-25 của Belarus phải sơ tán ra hoạt động trên đường cao tốc.

Đó là kịch bản huấn luyện của Lực lượng Không quân Belarus. Địa điểm thực hành là một đoạn đường nằm trên tuyến cao tốc nối giữa Thủ đô Minsk với Mogilev.

Tại đây, các máy bay tiêm kích MiG-29 và cường kích Su-25 của Không quân nước này đã luyện tập cất, hạ cánh và chiến đấu như trong tình huống chiến tranh thực sự. Bài huấn luyện này không bao giờ thừa và đã được không quân nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ áp dụng như Nga, Anh, Đài Loan,...

Bởi lẽ, trong tình huống xảy ra chiến tranh, các căn cứ không quân thường được kẻ địch ưu tiên tập kích nhằm vô hiệu hóa hoạt động của các máy bay tiêm kích, cường kích, qua đó, tiêu diệt hoặc làm mất sức chiến đấu, giúp làm chủ bầu trời, chặt đứt nguồn cung cấp hỏa lực yểm trợ mặt đất của đối phương.

Do vậy, phòng tránh và đánh trả luôn được các quốc gia tính đến và việc sử dụng đường cao tốc làm căn cứ xuất kích của không quân được nhiều quốc gia áp dụng. Đây là những đoạn đường đã được tính toán trước, được gia cố để đủ tiêu chuẩn làm đường cất - hạ cánh dã chiến cho máy bay chiến đấu.

Đoạn video dưới đây cho thấy các phi công tiêm kích MiG-29 và Su-25 của Không quân Belarus đã huấn luyện khá thành thục việc cất - hạ cánh trên đường cao tốc, sẵn sàng cho tình huống chiến tranh nếu xảy ra trong tương lai.

Tiêm kích MiG-29 và Su-25 Không quân Belarus cất hạ cánh trên đường cao tốc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại