Tiêm kích MiG-29, cường kích Su-25 tan nát: Không quân Chad bị "xóa sổ" trong chớp mắt

Tuấn Sơn |

Từ tiêm kích MiG-29, cường kích Su-25 cho tới trực thăng Mi-17, Mi-24V đã tan nát trong chớp mắt bởi cơn cuồng phong khủng khiếp nhất trong lịch sử. Không quân Chad bị xóa sổ?

Theo trang tin tchadactuel.com, hôm 01/07/2017, cơn cuồng phong khủng khiếp, lớn nhất, với sức gió mạnh nhất trong lịch sử Cộng hòa Chad đã khiến Không quân nước này trở nên "phá sản" trong chớp mắt.

Các báo cáo về thiệt hại cho thấy, hầu hết các máy bay chiến đấu và trực thăng đồn trú tại căn cứ sân bay N'Djamena ở gần Thủ đô nước này đã bị hư hại nghiêm trọng, nhiều chiếc không thể khôi phục được.

Con số chính xác về thiệt hại chưa được công bố chính thức, tuy nhiên một số vũ khí trang bị (chủ yếu là máy bay) đã bị phá hủy.

Ngoài ra còn có 1 chiếc máy bay tiếp dầu C-135FR của Không quân Cộng hòa Pháp và 2 chiếc máy bay vận tải CN-235 cũng bị hư hại nghiêm trọng. Không chỉ thế, một số cơ sở hạ tầng của sân bay cũng bị tàn phá như hangar, nhà xưởng, hệ thống chiếu sáng và thông tin liên lạc,...

Theo dữ liệu công khai, tính tới ngày 01/07/2017, Không quân Cộng hòa Chad đang sở hữu 1 tiêm kích MiG-29 (2 chiếc khác đang đặt mua), 6 máy bay cường kích Su-25 một người lái và 2 máy bay huấn luyện Su-25UB, 4 máy bay huấn luyện/tấn công hạng nhẹ (1 Pilatus PC-9, 2 Pilatus PCs -7 và 1 SIAI Marchetti SF.260WL).

Ngoài ra, Không quân nước này còn sở hữu 5 máy bay vận tải (2 C-27J và 3 An-26) cùng lượng lớn máy bay trực thăng lên tới 17 chiếc (3 trực thăng vũ trang Mi-24V, 2 Mi-17, 4 Mi-171, 6 Eurocopter AS550C2, 2 SA316B Alouette III).

Các máy bay tiêm kích MiG-29, cường kích Su-25, vận tải An-26, trực thăng vũ trang Mi-24 và trực thăng vận tải Mi-17 của Chad đang được vận hành bởi phi công và thợ kỹ thuật người Ukraine.

Ngoài ra, căn cứ sân bay này còn là nơi đồn trú của một phần lực lượng thuộc phi đội máy bay của chính phủ với 5 chiếc gồm 1 Boeing BBJ, 1 Douglas DC-9-87, 1 Lockheed C-130H-30, 1 Gulfstream II và 1 Pilatus PC-12.

Các bức ảnh mà trang tchadactuel.com đăng tải cho thấy mức độ thiệt hại của Không quân Cộng hòa Chad nghiêm trọng tới mức nào.

Tiêm kích MiG-29, cường kích Su-25 tan nát: Không quân Chad bị xóa sổ trong chớp mắt - Ảnh 1.

Nhiều trực thăng Eurocopter AS550С2 Fennec bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng

Tiêm kích MiG-29, cường kích Su-25 tan nát: Không quân Chad bị xóa sổ trong chớp mắt - Ảnh 2.

Chiếc tiêm kích MiG-29 duy nhất hiện có bị hư hại khá nghiêm trọng.

Tiêm kích MiG-29, cường kích Su-25 tan nát: Không quân Chad bị xóa sổ trong chớp mắt - Ảnh 3.

Chiếc tiêm kích MiG-29 duy nhất hiện có bị hư hại khá nghiêm trọng.

Tiêm kích MiG-29, cường kích Su-25 tan nát: Không quân Chad bị xóa sổ trong chớp mắt - Ảnh 4.

Chiếc tiêm kích MiG-29 duy nhất hiện có bị hư hại khá nghiêm trọng.

Tiêm kích MiG-29, cường kích Su-25 tan nát: Không quân Chad bị xóa sổ trong chớp mắt - Ảnh 5.

Một chiếc cường kích Su-25 bị hư hại khá nghiêm trọng.

Tiêm kích MiG-29, cường kích Su-25 tan nát: Không quân Chad bị xóa sổ trong chớp mắt - Ảnh 6.

Một chiếc cường kích Su-25 khác cũng bị hư hại khá nghiêm trọng.

Tiêm kích MiG-29, cường kích Su-25 tan nát: Không quân Chad bị xóa sổ trong chớp mắt - Ảnh 7.

Máy bay An-26 bị hư hại nhẹ.

Tiêm kích MiG-29, cường kích Su-25 tan nát: Không quân Chad bị xóa sổ trong chớp mắt - Ảnh 8.

Nhà chứa máy bay sụp đổ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại