*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Cơ quan quốc phòng Đài Loan (Trung Quốc) ghi nhận 26 máy bay và bảy tàu chiến của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) tiếp cận hòn đảo này trong 24 giờ đồng hồ qua.
Bộ Quốc phòng Australia ngày 5/6 cho biết, một máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã chặn một cách nguy hiểm máy bay trinh sát quân sự của Australia ở Biển Đông trong tháng 5 vừa qua.
Tối 2/10, cơ quan quốc phòng Đài Loan (Trung Quốc) thông báo số lượng máy bay quân sự mà đại lục đưa vào Vùng nhận diện phòng không (ADIZ) của hòn đảo này "tiếp tục phá kỷ lục".
Trung Quốc mới đây đã thử nghiệm loại tên lửa đầy uy lực mới trên biển, tên lửa này có sức mạnh vượt qua AGM-84 SLAM của Mỹ.
Một giáo viên bay quân sự của Trung Quốc gần đây đã tuyên bố rằng máy bay chiến đấu đa năng J-16 của nước này là thế hệ tiên tiến hơn so với máy bay chiến đấu Su-30 của Nga.
Mỹ và Trung Quốc đang có màn “chào hỏi” quân sự đầu tiên của năm 2021, điều nhiều tàu và máy bay quân sự vào Biển Đông trong những ngày qua.
Theo Global Times, các tiêm kích J-16, tiêm kích bom JH-7 và máy bay ném bom H-6 có thể sẽ là những phương tiện mang phóng loại vũ khí mới nhất này của Trung Quốc.
Chiếc máy bay J-16D được xem là phiên bản nhái lại tiêm kích Su-30MKK do Nga sản xuất nhưng thiết kế chuyên biệt với nhiệm vụ tác chiến điện tử.
Không quân Trung Quốc mới ban hành quy định yêu cầu các chiến đấu cơ trong tương lai cần có lớp "áo tàng hình" để mắt thường và radar quân sự đối phương không thể phát hiện.
Mỹ đánh giá Không quân Trung Quốc là lực lượng Không quân lớn nhất châu Á, đứng thứ 3 thế giới và sẽ bắt kịp Không quân Mỹ vào năm 2030.
Tiêm kích đa năng J-16 đang tỏ ra là chiến đấu cơ lợi hại nhất của Không quân Trung Quốc trong tương lai với khả năng sử dụng rất đa dạng các loại vũ khí công nghệ cao.
Tiêm kích đa nhiệm J-16 sẽ giúp không quân Trung Quốc mở những cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ kẻ thù, phá hủy các khí tài chiến lược quan trọng như sân bay, cầu đường.
Tâm điểm