Thủy Tiên phát tiền ở địa phương này, người nơi khác nghe tin đến cũng được nhận

PV |

"Các hộ này nằm ngoài danh sách, nhưng nghe tin có đoàn của nữ ca sĩ đến nên cũng có mặt", Chủ tịch UBMTTQ VN thị trấn Diên Sanh trả lời Dân trí.

Thủy Tiên trao hỗ trợ ở Quảng Trị năm 2020. Ảnh: Công an nhân dân

Thủy Tiên trao hỗ trợ ở Quảng Trị năm 2020. Ảnh: Công an nhân dân

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam (UBMTTQ VN) tỉnh Quảng Trị khi chia sẻ với báo giới mới đây đã cho biết, xác định tại 2 địa phương gồm huyện Triệu Phong và Hải Lăng, có gần 19.000 đối tượng được đoàn từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên hỗ trợ trong đợt lũ lụt năm 2020. Song vị này nhấn mạnh, hiện không thể thống kê chính xác số tiền nữ ca sĩ trao, bởi nhiều hộ không nằm trong danh sách.

Số tiền 2 huyện Hải Lăng và Triệu Phong được hỗ trợ là 29,233 tỉ đồng, thấp hơn số tiền trước đó Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh này xác nhận là 4,167 tỉ đồng.

Đáng nói, huyện Hải Lăng còn tự tìm ra được có 359 không nằm trong danh sách nhưng vẫn được đoàn của ca sĩ Thủy Tiên trao tiền. Trong đó, có 332 người ở điểm phát thị trấn Diên Sanh và 27 trường hợp tại điểm phát tại xã Hải Quy.

Ông Trần Đình Sơn (Chủ tịch UBMTTQ VN thị trấn Diên Sanh) cho biết trên Dân trí, 1.240 hộ trên địa bàn được phát phiếu đóng dấu nhận hỗ trợ. Thế nhưng, vào ngày nhận tiền ở sân trụ sở ủy ban thị trấn Diên Sanh, nhiều người dân của thị trấn và các địa phương khác lại có mặt nhận tiền.

"Buổi phát quà diễn ra ở sân trụ sở UBND thị trấn Diên Sanh, chúng tôi phát hiện có nhiều người dân của thị trấn và các địa phương khác có mặt tại hôm nhận quà đều được đoàn của ca sĩ Thủy Tiên hỗ trợ. Các hộ này nằm ngoài danh sách, nhưng nghe tin có đoàn của nữ ca sĩ đến nên cũng có mặt, nhưng đông quá nên chỉ ước số lượng", Dân trí dẫn lời Chủ tịch UBMTTQ VN thị trấn Diên Sanh.

Theo ông Sơn, số tiền mà nữ ca sĩ phát không cố định mà có thể 1, 2 hay 3 triệu đồng, người dân không phải ký khi nhận.

Cũng theo Dân trí, tại xã Hải Hưng (huyện Hải Lăng), cá biệt có một số được Thủy Tiên trao hỗ trợ số tiền lớn. Trong đó, hộ bà Nguyễn Thị Hằng (SN 1965, trú ở Đội 3, thôn Thi Ông, xã Hải Hưng) được hỗ trợ 23 triệu đồng; hộ ông Nguyễn Mừng (68 tuổi, cùng trú thôn Thi Ông) được nhận 20 triệu đồng.

Ông Võ Văn Lực, Chủ tịch UBMTTQ VN xã Hải Hưng trả lời trên tờ Dân trí, tổng số tiền đoàn ca sĩ Thủy Tiên hỗ trợ người dân là hơn 2,9 tỷ đồng, còn những trường hợp phát sinh ngoài danh sách xã không thể thống kê.

Theo Ủy ban MTTQ VN huyện Hải Lăng, trong quá trình đoàn của nữ ca sĩ trao tiền tại địa phương, không có đơn vị giám sát việc phát tiền và người dân cũng không phải ký nhận. Ngoài ra, việc kiểm đếm số tiền hỗ trợ từ khi bắt đầu đến khi kết thúc không được thực hiện.

Tại huyện Triệu Phong, ông Trần Việt Dũng (Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN huyện này) chia sẻ trên báo Công an nhân dân, vào ngày 4/11/2020, ông có mặt khi Thủy Tiên cùng đoàn về phát quà cho người dân. Có 6 xã trong danh sách gồm: Triệu Độ, Triệu Long, Triệu Thành, Triệu Thượng, Triệu Giang và Triệu Ái.

Tổng cộng 898 hộ trong danh sách nhận quà. Người dân sau khi đưa phiếu, được nhận 3 triệu đồng, song có một số hộ được nữ ca sĩ cho thêm 500 ngàn đồng tới khoảng 1 triệu vì "thấy họ khổ".

Thủy Tiên phát tiền ở địa phương này, người nơi khác nghe tin đến cũng được nhận - Ảnh 2.

Ảnh: Người lao động

Ông Dũng kể lại với nguồn trên: "Ngoài ra, sau khi trao xong quà cho số người có tên trong danh sách, ở sân vẫn còn khoảng 50-70 người từ nhiều nơi khác đến, trong đó có người tàn tật, ốm đau, họ đến xin quà vì khó khăn nên ca sĩ Thủy Tiên có trao cho mỗi người khoảng từ 500 nghìn đồng, hoặc 1 triệu đồng.

Đáng nói, khi trao được khoảng hơn 1 nửa số người có mặt ở sân thì xảy ra tình trạng mất trật tự nên đoàn ca sĩ Thủy Tiên rời đi. Sau đó, chúng tôi thống kê số hộ nhận quà theo danh sách là 891 hộ, với số tiền tương ứng là 2,673 tỷ đồng, còn 7 hộ không đến nhận quà".

Đại tá Nguyễn Ngọc Minh, Trưởng Công an huyện Triệu Phong trả lời báo Công an nhân dân, đơn vị cùng các ban ngành của địa phương không được tham gia vào quá trình kiểm đếm và xác nhận số tiền, nên không thể biết chính xác được số tiền mà đoàn của Thủy Tiên đã trao cho người dân là bao nhiêu.

(Tổng hợp)


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại